Vào nội dung chính
AFGHANISTAN - HOA KỲ

Kabul đặt điều kiện với Mỹ trước khi ký Hiệp ước an ninh

Hôm nay, 23/11/2013, tổng thống Afghanistan đã đưa ra ba điều kiện với Hoa Kỳ trước khi đặt bút ký Hiệp ước Hợp tác an ninh Mỹ -Afghanistan (BSA). Theo AFP, việc ký hay không thỏa ước này có thể sẽ có những hậu quả nặng nề cho đất nước.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzaï trước Đại hội các tộc trưởng Loya Jirga, hôm 21/11/2013 Kaboul.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzaï trước Đại hội các tộc trưởng Loya Jirga, hôm 21/11/2013 Kaboul. REUTERS/Omar Sobhani
Quảng cáo

Sau nhiều tháng thương thuyết kỹ lưỡng, trong tuần này Kabul và Washington đã công bố dự thảo Hiệp ước song phương về an ninh. Hiệp ước này quy định cách thức bố trí quân đội Mỹ tại Afghanistan sau khi lực lượng NATO triệt thoái vào năm 2014.

Theo phát ngôn viên của phủ tổng thống, phía Afghanistan đặt ra ba điều kiện để ký thỏa thuận, bao gồm: Chấm dứt các chiến dịch quân sự đánh vào nhà dân, Hợp tác chân thành của Hoa Kỳ trong tiến trình hòa bình và Bầu cử minh bạch.

Bản dự thảo này đã được Đại hội các tộc trưởng Loya Jirga bắt đầu xem xét từ hôm thứ Năm 21/11. Đại hội này sẽ kết thúc vào ngày mai Chủ nhật 24/11/2013. Cũng theo phát ngôn viên trên, khi phiên họp kết thúc, tổng thống Hamid Karzai sẽ có bài diễn văn trước toàn dân, giải thích tường tận ba điều kiện nêu trên. Ông cũng sẽ cho biết rõ lý do vì sao Hiệp ước này chỉ được ban hành sau ngày bầu cử tổng thống 05/04/2014.

Về phần mình, Washington đã có những phản ứng gay gắt về việc kéo dài thời gian ký kết. Nhà Trắng mong muốn đạt được Hiệp ước an ninh song phương đó trong năm nay. Tuy nhiên, theo AFP, việc ký hay không HIệp ước này đều có thể sẽ có những hậu quả nặng nề cho Afghanistan. Tuy 12 năm chiến tranh đã trôi qua, nhưng chính phủ Afghanistan vẫn còn rất yếu, trước sự nổi dậy của phe Taliban, bị liên quân do Mỹ đứng đầu đánh đuổi vào năm 2001.

Cho tới nay, các toan tính đàm phán hòa bình với phe nổi dậy, với sự tham gia của Hoa Kỳ đều không đạt một kết quả cụ thể nào. Nhất là cho đến giờ, Taliban vẫn từ chối đối thoại với ông Karzai, vì không công nhận tính chính đáng của ông. Đối với họ, tổng thống Karzai là một con “rối” chính trị trong tay Washington.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.