Vào nội dung chính
INDONESIA - THAM NHŨNG

Phó Tổng thống Indonesia bị thẩm vấn về một vụ tham nhũng

Tối qua, 23/11/2013, Phó Tổng thống Indonesia Boediono cho biết, ông đã ra làm nhân chứng, trả lời các câu hỏi của tư pháp, trong khuôn khổ một cuộc điều tra trên quy mô lớn về tệ nạn tham nhũng, vào lúc, Indonesia đang chuẩn bị cho các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào năm tới.

Phó Tổng thống Indonesia Boediono tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, Jakarta, 13/06/2011  (wikipedia.org)
Phó Tổng thống Indonesia Boediono tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, Jakarta, 13/06/2011 (wikipedia.org)
Quảng cáo

Ủy ban diệt trừ tham nhũng – KPK – đã chất vấn Phó Tổng thống Indoneisia Boediono trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, liên quan đến vụ cung ứng tài chính cho ngân hàng Century hồi năm 2008.

Phó Tổng thống Boediono nói rằng ông đã cố gắng trả lời một cách chính xác nhất rất nhiều câu hỏi và khẳng định hoàn toàn bình tâm, chịu trách nhiệm về những việc đã làm.

Năm 2008, vào lúc xẩy ra khủng hoảng tài chính tại Châu Á, ngân hàng Century đã được Ngân hàng Trung ương cung ứng 6 760 tỷ rupie, (khoảng 431 triệu euro). Tuy nhiên, chi phí ứng cứu ngân hàng Century đã cao hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Điều này gây ra những nghi ngờ tham nhũng và chính quyền mở điều tra.

Trong vụ này, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia – BI – Budi Mulya đã bị bắt và vào thời điểm đó, Phó Tổng thống Indonesia Boediono là Thống đốc Ngân hàng Trung ương.

Vụ ngân hàng Century đã đầu độc bầu không khí chính trị Indonesia trong nhiều năm qua và gây bất lợi cho đảng Dân chủ của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, vào lúc sắp có các cuộc bầu cử lập pháp trong tháng Tư và bầu Tổng thống trong tháng Bẩy năm tới.

Tổng thống Yudhoyono sẽ không ra ứng cử vì đã làm hai nhiệm kỳ, nhưng theo các thăm dò dư luận, đảng của ông bị mất điểm tín nhiệm nghiêm trọng.

Tham nhũng là căn bệnh trầm kha của Indonesia. Nhiều Bộ trưởng và kể cả cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia của Tổng thống Yudhoyono đều nằm trong tầm ngắm của tư pháp. Đầu tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Tòa Bảo Hiến, định chế tư pháp cao nhất tại Indonesia, đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham nhũng.

Trong bảng xếp hạng những quốc gia ít tham nhũng, tổ chức Transparency International xếp Indonesia gần như cuối bảng, đứng thứ 118 trong tổng số 176 nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.