Vào nội dung chính
MALAYSIA - SINGAPORE

Gián điệp : Malaysia nghi ngờ Singapore

Hôm nay, 26/11/2013, chính phủ Malaysia triệu đại diện ngoại giao Singapore để « bày tỏ quan ngại sâu sắc » sau vụ báo chí Úc loan tải thông tin về việc Singapore giúp phương Tây thu thập tin tức gián điệp về Malaysia.

DR
Quảng cáo

Bất đồng Malaysia – Singapore là hậu quả của thông tin về các chương trình do thám của Mỹ, mà cựu nhân viên tư vấn an ninh Mỹ Edward Snowden (thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA) tiết lộ trong thời gian gần đây.

Theo tờ báo Úc Sydney Morning Herald, tình báo quân sự Singapore đã giúp Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc thu thập các thông tin từ Malaysia, thông qua hệ thống cáp ngầm SEA-ME-WE3, mà tập đoàn viễn thông Singapore (SingTel) kiểm soát một phần.

Theo Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman, « nếu các tiết lộ này là đúng thực, đây chắc chắn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. (…) Không thể chấp nhận được các hoạt động gián điệp nhắm vào một nước bạn và một nước láng giềng ».

Cũng tại Đông Nam Á, liên quan đến vấn đề này, hôm qua 25/11, Indonesia tuyên bố đình chỉ các hợp tác với Úc trong việc chống nhập cư lậu, do nghi ngờ tình báo Úc theo dõi các giới chức Indonesia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.