Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - PHILIPPINES - THIÊN TAI

Nhật tận lực cứu hộ Philippines không phải chỉ vì dụng ý chiến lược

Từ một kẻ xâm lược, 70 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến, quân đội Nhật Bản trở lại Philippines như một cứu tinh: Ba chiến hạm Nhật Bản,1200 quân, trực thăng, máy bay vận tải, 50 triệu đôla tặng phẩm, phối hợp với một lực lượng hùng hậu của Mỹ gồm 8 chiến hạm, 8000 quân trực tiếp cứu hộ cho nạn nhân cơn bão Haiyan vào ngày 8/11. Theo thông tin mới nhất, 7000 người đã thiệt mạng trong trận bão này.

Quân y Nhật Bản tham gia cứu hộ nạn nhân tại thành phố Tacloban, Philippines, sau bão Haiyan (Ảnh ngày 15/11/2013)
Quân y Nhật Bản tham gia cứu hộ nạn nhân tại thành phố Tacloban, Philippines, sau bão Haiyan (Ảnh ngày 15/11/2013) REUTERS
Quảng cáo

Bên cạnh lý do chính trị đối đầu với Trung Quốc, thái độ hào hiệp của Tokyo còn phát xuất từ nhiều nguyên nhân khác.

Từ Tokyo, Giáo sư Vũ Đăng Khuê giải thích:

07:23

Giáo sư Vũ Đăng Khuê - Tokyo - 26/11/2013

« Hai năm trước, một ngôi làng nghèo ở Philippines khi hay tin Nhật bị sóng thần, đại diện của làng đã điện thoại đến Tòa đại sứ Nhật để chia buồn và mong ước được tham gia trợ giúp mặc dù nói rằng, họ không có gì nhiều. Tin này đã gây ấn tượng mạnh tại Nhật Bản. Truyền thông, báo chí, dân chúng hăng hái vận động cứu trợ người Philippines vì như một em học sinh lớp mười đang tỵ nạn kêu gọi : Đây là dịp chúng ta trả ơn Philippines… ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.