Vào nội dung chính
IMF - MIẾN ĐIỆN

Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế sắp thăm Miến Điện

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bà Christine Lagarde sẽ đi thăm Miến Điện vào thượng tuần tháng 12 tới đây, trong chuyến công du đầu tiên, kéo dài trong hai ngày 06 và 07/12/2013.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde - REUTERS
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde - REUTERS
Quảng cáo

Trong một thông cáo công bố hôm qua, 26/11/2013, Quỹ tiền tệ Quốc tế cho biết thêm là trước khi ghé Miến Điện, bà Christine Lagarde cũng sẽ dừng chân tại Hàn Quốc và Cam Bốt, nhưng Miến Điện là điểm thu hút mạnh nhất.

Trong thông cáo, lãnh đạo IMF đánh giá là bà « sẽ đến 3 nước ở 3 giai đoạn chuyển tiếp khác nhau – Hàn Quốc, nền kinh tế hàng thứ 13 của thế giới, Cam Bốt nơi nền kinh tế có triển vọng tăng mạnh, và Miến Điện, quốc gia đang tiến hành một bước vực dậy mạnh mẽ, với những cơ hội vô kể ».

Viếng thăm Miến Điện, theo lời phát ngôn viên của IMF, bà Christine Lagarde sẽ đến thủ đô hành chánh Naypyidaw, và Yangon. Bà sẽ có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính phủ cũng như giới kinh tế, và dĩ nhiên là có cuộc gặp với lãnh đạo đối lập bà Aung San Sưu Kyi.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng thế giới đã trở lại Miến Điện từ tháng 12/2011, sau khi chính quyền quân sự nước tự giải tán và công cuộc cải tổ tại đây được tiến hành, trên bình diên kinh tế cũng như chính trị.

Vào tháng 5 vừa qua, IMF cũng đã đánh giá tốt đà tăng trưởng của Miến Điện : 6,75% cho hai năm 2013-2014, cao hơn mức dự kiến năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.