Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - LƯƠNG THỰC

Nạn thiếu ăn, suy dinh dưỡng vẫn lan rộng tại Bắc Triều Tiên

Cho dù mức sản xuất lương thực trong nước có gia tăng, nhưng nạn thiếu ăn, suy dinh dưỡng vẫn lan rộng tại Bắc Triều Tiên. Trên đây là nhận định vào hôm qua, 28/11/2013 của Chương trình Lương thực Thế giới PAM và Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO.

Kim Jong Il (cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên - đeo kính đen) tới thăm viện Khoa học thực vật Bình Nhưỡng (ảnh do KCNA công bố ngày 04/03/2011)
Kim Jong Il (cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên - đeo kính đen) tới thăm viện Khoa học thực vật Bình Nhưỡng (ảnh do KCNA công bố ngày 04/03/2011) REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Trong bản nghiên cứu, hai cơ quan Liên Hiệp Quốc này ghi nhận là tình hình sản xuất nông nghiệp tại Bắc Triều Tiền đã khá lên từ 3 năm nay. Riêng năm 2013, mức sản xuất lương thực của quốc gia này đạt 5,03 triệu tấn, tăng 5% so với năm ngoái. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của hai cơ quan Liên Hiệp Quốc, nạn thiếu thốn lương thực, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, vẫn lan tràn. Một trong những nguyên do là vì nước này không có một hệ thống phân phối khả dĩ, người dân phải nhờ vào chợ đen hoặc đổi chác để có được lương thực. Các gia đình bán, mua hoặc đổi rau quả trồng trọt trong khoảnh sân vườn của họ. 

Theo báo cáo, 84% các hộ gia đình ở Bắc Triều Tiên có mức lương thực "giới hạn". Nạn suy dinh dưỡng có giảm trong thập niên qua, nhưng tình trạng trẻ em chậm phát triển rất đáng lo ngại. 

Hơn 70% các hộ lệ thuộc vào hệ thống phân phối ngũ cốc của Nhà nước, nhưng hệ thống này hoạt động rất tồi tệ. 

Năm nay, Bắc Triều Tiên muốn nhập 300.000 tấn ngũ cốc. Tuy nhiên, theo các cơ quan Liên Hiệp Quốc, nước này vẫn còn thiếu đến 40.000 tấn để tránh nạn suy dinh dưỡng gia tăng. 

Giải pháp là Bình Nhưỡng phải mua thêm hoặc phải nhờ đến trợ giúp của quốc tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.