Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng khởi động lại việc xây dựng tại địa điểm phóng hỏa tiễn

Theo viện nghiên cứu Mỹ Triều Tiên, đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), các công trình xây dụng tại căn cứ phóng hỏa tiễn Tonghae, ở miền Đông bắc Bắc Triều Tiên đã được tái khởi động sau một tháng đình chỉ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng cơ sở mới tại đây đã được tiếp tục, chứng tỏ rằng Bình Nhưỡng lại đẩy mạnh chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

Ảnh vệ tinh chụp địa điểm phóng hỏa tiễn Sohae của Bắc Triều Tiên - REUTERS /Digital Globe
Ảnh vệ tinh chụp địa điểm phóng hỏa tiễn Sohae của Bắc Triều Tiên - REUTERS /Digital Globe
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, khi khởi động lại công trình ở Tonghae, Bình Nhưỡng muốn duy trì song song hai cơ sở phóng hỏa tiễn, vì nước này còn có căn cứ Songhae ở bờ biển phía Tây.

Chính tại địa điểm này mà Bắc Triều Tiên đã phóng thành công hỏa tiễn Unha-3 vào tháng 12 năm 2012, đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, một hành động bị quốc tế trừng phạt vì bị xem là một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình.

Công trình mới xây dựng tại Tonghae có vẻ như là để thử nghiệm các loại hỏa tiễn thế hệ mới lớn hơn, mạnh hơn.

Trước mắt Viện Mỹ - Triều Tiên xác định là chưa có dấu hiệu nào về việc Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm tên lửa tầm xa ở hai địa điểm trên. Viện nghiên cứu này cũng nhắc lại là trong tháng 10 vừa qua, nhiều công trình quan trọng được xúc tiến ở Sohae, trong đó có những dàn phóng hỏa tiễn lớn hơn và di động.

Riêng ở Tonghae các công trình được tiến hành vào đầu 2013. Những hình ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 18/11 cho thấy công việc xây dựng được khởi động lại ở trung tâm điều khiển mới nhưng chưa có dấu hiệu xây thêm ở bệ phóng hỏa tiễn hay đường dẫn đến đấy.

Viện nghiên cứu của Mỹ còn cho biết trong tháng 11 này Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiến bộ trên hỏa tiễn liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân thế hệ một sang tận Hoa Kỳ. Vấn đề đầu đạn hạt nhân vốn là điểm yếu của chương trình hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, nhưng qua 3 lần thử nghiệm có thể là Bình Nhưỡng đã tiến gần đến việc nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn.

Bắc Triều Tiên hiện đang thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán 6 bên trên chương trình hạt nhân của họ, nhưng Hoa Kỳ cho rằng trước tiên hết Bình Nhưỡng phải chứng tỏ thực tâm muốn phi hạt nhân hóa. Nếu Bắc Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa mới, rõ ràng là họ đi ngược lại với yêu cầu của mình và chỉ làm tăng thêm trừng phạt của quốc tế, điều mà Bình Nhưỡng có vẻ đang muốn tránh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.