Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Haiyan: 5 năm và 2 tỷ đô la để tái thiết Philippines

Hôm nay 30/11/2013, theo đánh giá của Hội đồng đặc trách thiên tai và rủi ro Philippines NDRRC, công cuộc tái thiết những vùng bị tàn phá sau khi cơn bão Haiyan quét qua Philippines hồi thượng tuần tháng 11/2013 sẽ rất tốn kém. Về thời gian phải mất đến 5 năm, trong lúc chi phí lên đến ít nhất 2 tỷ đô la.

REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Cơn bão cấp 5 đã làm hơn 5.600 người chết, và đến nay vẫn còn hơn 1.700 người mất tích. Ông Rosario, một giám đốc của Hội đồng, trả lời báo chí, nói rõ thêm là tổng thống Benigno Aquino không muốn chỉ sửa sang lại các nhà cửa, cơ sở bị hư hại mà ông muốn cho xây lại vững chắc hơn để có thể chịu đựng tốt hơn các cơn bão trong tương lai. Việc tái thiết này ước tính hơn 2 tỷ đô la.

Số tiền này không bao gồm món tiền to lớn đã chi ra để trợ giúp hàng triệu người lâm vào cảnh thiếu thức ăn, nước uống, thuốc men, hoặc lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Theo ước tính của các chuyên gia, chỉ để có một nơi trú ẩn cho số lượng từ 60.000 đến 80.000 hộ gia đình không nhà cửa, phải tốn từ 15 đến 20 tỷ pesos.

Ngay sau cơn bão, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi một khoản trợ giúp nhân đạo khẩn cấp 300 triệu đô la. Theo AFP, Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra một lời kêu gọi khác nay mai.

Trong cuộc họp báo hôm qua 29/11/2013, phát ngôn viên cơ quan Liên Hiệp Quốc tại chỗ, Orla Fagan cho biết là các nhà tài trợ đã tháo khoán 164 triệu đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.