Vào nội dung chính
THÁI LAN

Đối lập Thái Lan đe dọa chiếm trụ sở chính phủ

Hôm nay, 01/12/2013, hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập đe dọa chiếm trụ sở chính phủ tại Bangkok. Trước đó, trụ sở của đài truyền hình Nhà nước PBS đã bị chiếm và tất cả các đài truyền hình khác của chính phủ đều bị người biểu tình kiểm soát. Phe đối lập cũng bao vây trụ sở Bộ Nội vụ vào lúc Thủ tướng Yingluck Shinawatra dường như đang có mặt tại đây.

Thái Lan : Những người  biểu tình chống chính phủ dựng "chiến lũy" gần trụ sở chính phủ để chống lại cảnh sát, Bangkok, 01/12/2013.
Thái Lan : Những người biểu tình chống chính phủ dựng "chiến lũy" gần trụ sở chính phủ để chống lại cảnh sát, Bangkok, 01/12/2013. Reuters
Quảng cáo

Va chạm đã xẩy ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Thủ tướng Thái Lan dường như đã ra khỏi nơi đây một cách an toàn.

Trong tình hình căng thẳng hiện nay, để tránh xung đột giữa hai phe chống và ủng hộ chính phủ, những người biểu tình thân Thaksin – phe Áo Đỏ - đã giải tán. Vào tối qua, các vụ xung đột giữa hai phe đã làm ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Sự kiện đáng chú ý là ngày hôm nay, quân đội Thái Lan đã lên tiếng.

Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus tường trình :

Lần đầu tiên, chỉ huy lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng công khai. Ông nói là không thể chấp nhận nhìn thấy cảnh sát bắn lựu đạn cay vào những người biểu tình chống chính phủ.

Đây là một tín hiệu, bởi vì chính những người biểu tình chống chính phủ, cách nay hai ngày, đã xâm nhập vào trụ sở tổng hành dinh lục quân và đã chuyển tới tướng Prayuth một bức thư kêu gọi ông can thiệp vào cuộc khủng hoảng và chấm dứt mọi hợp tác với chính phủ.

Điều này không có nghĩa là Thái Lan đứng bên bờ vực một cuộc đảo chính, mà có lẽ quân đội muốn đóng vai trò trung gian giữa chính phủ và phe đối lập. Vả lại, tướng Prayuth đã đề nghị đóng vai trò trung gian.

Như vậy, quân đội đã không còn giữ thái độ im lặng từ hơn một tháng nay nữa và muốn đóng một vai trò tích cực trong cuộc khủng hoảng này”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.