Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Washington kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho hai công dân Mỹ

Sau vụ một công dân Hoa Kỳ, Merrill Newman, 85 tuổi, bị cáo buộc đã có những « hành vi thù nghịch » đối với Bắc Triều Tiên, Washington yêu cầu Bình Nhưỡng « trả tự do ngay lập tức » cho ông Newman và cho một người Mỹ thứ nhì là ông Kenneth Bae. 

Ông Merrill Newman, cựu chiến binh 85 tuổi, trong bức ảnh chụp tại Palo Alto, California, 2005.
Ông Merrill Newman, cựu chiến binh 85 tuổi, trong bức ảnh chụp tại Palo Alto, California, 2005. REUTERS/Nicholas Wright /Palo Alto Weekly
Quảng cáo

Trả lời báo chí ngày 01/12/2013, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trực thuộc Nhà Trắng, bà Caitlin Hayden tuyên bố « vì lý do tuổi tác và sức khỏe của ông Newman, Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên trả tự do cho ông này, để ông Newman sớm được trở về với gia đình ». Ngoài trường hợp của ông Newman, Washington đã không quên một tù nhân khác của chế độ Bắc Triều Tiên mang quốc tịch Mỹ, là ông Kenneth Bae, 45 tuổi. Bae bị bắt vào cuối năm 2012 và đang lãnh án 15 năm lao động khổ sai với tội danh âm mưu lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. 

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhắc lại là Hoa Kỳ « rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của các công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên ». Trong mắt các nhà quan sát, Bình Nhưỡng muốn dùng các công dân Mỹ để mặc cả với Washington trên hồ sơ nguyên tử. Chính quyền Mỹ luôn khuyên các công dân nước này tránh lui tới Bắc Triều Tiên.

Công dân người Mỹ Kenneth Bae gốc Triều Tiên đã bị Bình Nhưỡng bắt giam ngày 03/11/2012. Ông làm việc trong ngành du lịch và đã cùng với một nhóm du khách tới Bắc Triều Tiên. Một người trong số này đã cất giấu một ổ đĩa cứng của máy tính, trong đó có những thông tin được cho là nhạy cảm đối với Bình Nhưỡng. Một nguồn tin khác nêu lên khả năng ông Bae đã bị bắt sau khi chụp những bức ảnh trẻ em Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. Những bức ảnh đó có thể được sử dụng để vận động cộng đồng quốc tế giúp đỡ nhân đạo cho người dân nước này.

Còn trong trường hợp của ông Merril Newman, ông là một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cuối tháng 10/2013 ông đã bị bắt tại phi trường Bình Nhưỡng sau một chuyến du lịch Bắc Triều Tiên 10 ngày. Sau nhiều tuần lễ im lặng, hôm qua (30/11/2013) Bắc Triều Tiên mới chính thức công nhận đang bắt giữ ông Newman. Ông này bị chính quyền Kim Jong Un kết tội « xâm phạm danh dự và chủ quyền » của Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.