Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Không quân Đài Loan bay vào vùng phòng không Trung Quốc

Hôm nay, 2/12/2013, chính phủ Đài Loan thông báo, không quân nước này hồi tuần trước đã thực hiện khoảng ba chục chuyến bay trong vùng phòng không do Trung Quốc đơn phương thiết lập cách đây hai tuần.

Tiêm kích F-16 của Không quân Đài Loan cất cánh tử sân bay quân sự phía nam hòn đảo (Ảnh chụp 30/09/2011 - wikipedia.org)
Tiêm kích F-16 của Không quân Đài Loan cất cánh tử sân bay quân sự phía nam hòn đảo (Ảnh chụp 30/09/2011 - wikipedia.org)
Quảng cáo

Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Nghiêm Minh nói rõ đã có « khoảng ba chục chuyến bay » quân sự bay qua vùng phòng không của Trung Quốc chồng lấn lên không phận của Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, tuần trước, không thấy máy bay của Trung Quốc bay vào trong vùng không phận chồng lấn nói trên. Nhưng ông cũng cảnh báo, nếu máy bay Trung Quốc xuất hiện trong vùng này, không quân Đài Loan sẽ đưa chiến đấu cơ lên giám sát.

Ông Nghiêm Minh cũng nói rằng quân đội Đài Loan sẽ không tiến hành các bài diễn tập ném bom trong khu vực vùng phòng không này để tránh làm tăng thêm căng thẳng.

Trung Quốc ngày 23/11/2013 đơn phương lập vùng phòng không chồng lên không phận của nhiều nước láng giềng với yêu cầu tất cả các máy bay khi qua khu vực này đều phải khai báo kế hoạch, xuất xứ chuyến bay và phải duy trì liên lạc qua sóng vô tuyến với chính quyền Trung Quốc. Quyết định trên đã nhanh chóng gây phản ứng gay gắt từ những nước có liên quan trực tiếp như Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Loan và cả những nước liên quan gián tiếp như Hoa Kỳ và Úc.

Sau khi Hoa Kỳ thông báo đưa 2 máy bay ném bom B52 bay qua vùng phòng không của Trung Quốc mà không khai báo, các nước Nhật Bản, Hàn Quốc cũng lên tiếng khẳng định đã đưa máy bay quân sự bay qua vùng này và cũng không liên lạc với phía Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.