Vào nội dung chính
PHÁP - TRUNG QUỐC

Thủ tướng Pháp thăm Trung Quốc tìm kiếm đầu tư

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay 5/9/2013 bắt đầu chuyến công du Trung Quốc kéo dài 5 ngày với tham vọng thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế với Trung Quốc, thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Trung Quốc vào Pháp, hiện vẫn bị đánh giá là quá thấp, và cân đối trao đổi mậu dịch giữa hai nước.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, Bắc Kinh, 05/12/2013.
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, Bắc Kinh, 05/12/2013. REUTERS/Mark Ralston
Quảng cáo

Hiện tại trong buôn bán với Trung Quốc, thâm hụt mậu dịch của Pháp lên tới 27 tỷ euros. Nhiều lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, hàng không, chế tạo xe hơi, chế biến nông phẩm có nhiều hy vọng được thúc đẩy trong chuyến công du thủ tướng Pháp đến cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới, nơi mà các nhà đầu tư Pháp vẫn bị coi là chậm chân.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh tóm lược :

Theo như lời các nhà ngoại giao thì đây là chuyến “công du đầu tư” với thông điệp gửi tới người Trung Quốc rằng nước Pháp đang tìm cách thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Trung Quốc. Thông điệp này đã được thể hiện với việc Chủ tịch tập đoàn Song Hối, người khổng lồ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm Trung Quốc trong buổi ăn trưa đã ngồi cùng bàn với bộ trưởng Công nghiệp Pháp chứ không phải với bộ trưởng Nông nghiệp. Ngoài ra ông Arnaud Montbourg sẽ tới Thẩm Quyến để thăm các đại tập đoàn Trung Quốc về viễn thông Hoa Vi và ZTE. Ông Pierre Gattaz, Chủ tịch Hiệp hội giới chủ Pháp cho biết: « Cần phải cho phía Trung Quốc thấy chúng ta có nhiều điều tuyệt vời. Pháp có những tập đoàn lớn. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta đầy sáng tạo, cải tiến, văn hóa khoa học của chúng ta rất mạnh. Tất cả những cái đó là điểm mạnh đáng kể để thu hút các đối tác đến đầu tư tại Pháp ».

Nước Pháp nhìn các nhà đầu tư Trung Quốc bằng ánh mắt dịu dàng và đoàn Pháp được tiếp đón trong buổi tiệc trưa cũng trong tiếng đàn cổ truyền êm ái tại một khách sạn lớn ở Bắc Kinh trong tiếng đàn cổ truyền êm ái. Chuyến thăm này còn đánh dấu 30 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ đối tác Pháp-Trung trong lĩnh vực hạt nhân. Đây cũng là dịp để thể hiện hình ảnh một nước Pháp luôn sáng tạo. Thủ tướng Jean Marc Ayrault nói : « Người ta vẫn nói nhiều đến nghệ thuật sống của Pháp về những hàng hóa sang trọng, đúng là như vậy. Nhưng có rất nhiều trao đổi trong tất cả các lĩnh vực công nghệ cao hấp dẫn Trung Quốc, một đất nước đang có sự phát triển kỳ diệu ».
Nhân chuyến thăm này, hãng xe Renauld cũng đã hoàn tất hợp đồng xây dựng một nhà máy chế tạo xe hơi đầu tiên tại tỉnh Vũ Hán. Các cuộc thảo luận về việc nhà chế tạo xe hơi Trung Quốc góp cổ phần vào Peugeot cũng đang được tiến hành và kết quả sẽ được thông báo vào chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu năm tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.