Vào nội dung chính
THÁI LAN

Đối lập Thái Lan chuẩn bị tiếp tục biểu tình chống chính phủ

Sau vài ngày tạm ngưng biểu tình nhân dịp sinh nhật Vua Bhumibol, hôm nay, 06/12/2013, phe đối lập Thái Lan ráo riết chuẩn bị tiếp tục xuống đường tại thủ đô Bangkok nhằm đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Phe đối lập cương quyết lật đổ "hệ thống Thaksin"
Phe đối lập cương quyết lật đổ "hệ thống Thaksin" REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Mặc dù không nêu cụ thể các vụ biểu tình, bạo loạn đã diễn ra trong những ngày vừa qua tại Bangkok, hôm qua, 05/12, Vua Bhumibol đã kêu gọi toàn dân Thái Lan đoàn kết để tái lập ổn định đất nước.

Trong khi đó, phe đối lập tỏ thái độ kiên quyết tiếp tục xuống đường vào cuối tuần, chống lại chính phủ của Thủ tướng Yingluck.

Hôm nay, không có một cuộc biểu tình nào được dự kiến vì phe đối lập đang chờ đợi một bài phát biểu « quan trọng » của thủ lĩnh phong trào, ông Suthep Thaugsuban, dự kiến vào tối nay.

Ông Suthep, nguyên là Phó Thủ tướng trong chính phủ của Thủ tuớng Abhisit Vejjajiva, hiện đang bị truy nã với tội danh xâm nhập vào trụ sở Bộ Tài chính. Nhân vật này tuyên bố muốn thay thế chính phủ của bà Yingluck bằng một « Hội đồng nhân dân ».

Bà Yingluck là em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Quân đội đã tiến hành một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2006, lật đổ Thủ tướng Thaksin. Sau đó, nhân vật này bị tư pháp kết án hai năm tù với tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Phe đối lập tố cáo bà Yingluck là con rối của ông Thaksin và họ muốn xóa bỏ cái gọi là « hệ thống Thaksin ».

Đầu tuần qua, các vụ xung đột đã xẩy ra với cảnh sát khi những người biểu tình thuộc phe đối lập muốn xâm nhập vào trụ sở chính phủ. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, 03/12, chính phủ Thái Lan đã thay đổi chiến thuật, để cho người biểu tình xâm nhập, chiếm giữ trong một thời gian ngắn, trụ sở của chính phủ và lực lượng cảnh sát.

Sự kiện, đóng vai trò chất xúc tác, làm dấy lên làn sóng biểu tình chống chính phủ là dự luật ân xá chính trị mà phe đối lập cho rằng nhằm mục tiêu cho phép ông Thaksin hồi hương. Cho dù Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật này, nhưng phe đối lập vẫn tiếp tục tranh đấu, đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.