Vào nội dung chính
THÁI LAN

Cảnh sát Thái dựng lại chiến lũy đối phó với biểu tình

Hôm nay, 07/12/2013, chính quyền Thái Lan tuyên bố lập lại các chiến lũy trên đường phố Bangkok để sẵn sàng đối phó với một cuộc biểu tình lớn, có thể sẽ diễn ra vào thứ Hai 09/12, theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Suthep Thaugsuban.

Người biểu tình tháo gỡ "chiến lũy" xung quanh trụ sở chính quyền Thái - Reuters
Người biểu tình tháo gỡ "chiến lũy" xung quanh trụ sở chính quyền Thái - Reuters
Quảng cáo

Lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanatabut thông báo: « Cảnh sát sẽ dựng các chiến lũy, đặc biệt xung quanh trụ sở chính phủ và nhà Quốc hội ». Tuy nhiên ông Paradorn Pattanatabut cũng bày tỏ niềm tin rằng bạo lực sẽ không nổ ra vào thứ Hai tới. Cũng theo lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan, hàng nghìn cảnh sát sẽ được huy động vào ngày hôm đó.

Tối qua 06/12, thủ lĩnh cuộc biểu tình của phe đối lập Suthep Thaugsuban kêu gọi người dân tham gia vào một cuộc biểu tình lớn cuối cùng, có ý nghĩa quyết định, vào sáng ngày thứ Hai, mà ông gọi là « ngày phán xử cuối cùng ». Ông Suthep Thaugsuban muốn thay thế chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra bằng một « hội đồng của nhân dân », với người đứng đầu do nhà Vua bổ nhiệm.

Ngày 05/12 là sinh nhật Vua Bhumibol, một ngày lễ trọng đại đối với đông đảo người dân Thái Lan. Trước đó một hôm, những người tham gia phong trào phản đối đòi lật đổ chính phủ Yingluck Shinawatra tạm ngưng các hoạt động phản kháng.

Theo một số nhà quan sát, phong trào chống chính phủ Thái Lan vào thời điểm cao trào được khoảng 180.000 người tham gia, tuy nhiên sau đó, số lượng người biểu tình có xu hướng giảm mạnh. Phong trào biểu tình chống chính phủ Thái Lan, bắt đầu khởi sự cách đây một tháng, đã có một biến chuyển đặc biệt hồi tuần trước, với việc người biểu tình chiếm nhiều trụ sở chính quyền. Ngày 03/12, người biểu tình xâm nhập trụ sở chính phủ.

Những người biểu tình cáo buộc nữ Thủ tướng Yingluck là « con rối » trong tay người anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin bị lật đổ sau cú đảo chính 2006, nhưng vẫn là nhân vật trung tâm của đời sống chính trị Thái Lan, cho dù đang sống lưu vong.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.