Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Trung Quốc trùng tu nhà của Tưởng Giới Thạch ở Nam Kinh

Theo AFP, 10/12/2013, chính quyền Trung Quốc bỏ 3,7 triệu đô la để trùng tu lại một nơi ở của cố lãnh đạo Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch, vốn là kẻ thù không đội trời chung của chế độ. Ngôi nhà xưa của Tưởng Giới Thạch đã mở cửa cho công chúng tham quan hồi tháng 10/2012. Hành động kể trên của Bắc Kinh là một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan bắt đầu ấm dần lên.

Văn phòng của Tưởng Giới Thạch tại Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân quốc ở Nam Kinh.
Văn phòng của Tưởng Giới Thạch tại Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân quốc ở Nam Kinh. Wikipedia
Quảng cáo

Chính quyền địa phương thành phố Nam Kinh (Nankin) vừa tiến hành trùng tu toàn bộ một ngôi nhà trước đây cố Tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch từng ở trong thời gian Nam Kinh là thủ đô của Trung Hoa Dân quốc, do Quốc dân đảng lãnh đạo (từ năm 1927 đến 1937). Lãnh đạo Quốc dân đảng cư trú tại đây cùng vợ, bà Tống Mỹ Linh, trước khi rời Nam Kinh đi Trùng Khánh (Chongqing) trước làn sóng xâm lượt Nhật Bản. Sau thất bại năm 1949 trước lực lượng cộng sản, Quốc dân Đảng chạy sang Đài Loan. Kể từ đó Tưởng Giới Thạch liên tục nắm quyền Tổng thống Đài Loan cho đến khi mất, vào năm 1975. Người đứng đầu Trung Hoa dân quốc với thủ đô là Đài Loan tự coi là nhà lãnh đạo của toàn nước Trung Hoa.

Ngôi nhà của cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch nằm trong một khu du lịch. Trước khi trùng tu, chính quyền địa phương đã sử dụng ngôi nhà này làm nơi đón tiếp các khách danh dự. Người quản lý ngôi nhà cho biết nhà đã được trùng tu đúng y cũ, dựa trên các bức ảnh để lại. Theo người phụ trách khu vực này, quyết định trùng tu của chính quyền có một tầm quan trọng rất lớn đối với các trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Đài Loan.

Rất ít hình ảnh về Tưởng Giới Thạch trong ngôi nhà Nam Kinh, trong khi đó, hình ảnh Tôn Dật Tiên – cha đẻ nước Trung Hoa Dân quốc - có một vị trí quan trọng. Về hình thức bên ngoài, ngôi nhà mang dáng dấp Trung Hoa, nhưng nội thất bên trong được trang trí theo phong cách Phương Tây, kết quả của nền giáo dục mà bà Tống Mỹ Linh thụ hưởng trong thời gian ở Mỹ.

Việc lãnh đạo Quốc dân đảng Mã Anh Cửu đắc cử Tổng thống Đài Loan năm 2008 cho phép quan hệ hai bờ được cải thiện, sau hơn một thập kỷ căng thẳng.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia học viện quan hệ quốc tế Thượng Hải, cho dù việc trùng tu nhà của Tưởng Giới Thạch cho thấy thiện chí của Hoa Lục muốn bảo tồn di sản lịch sử liên quan đến Quốc Dân đảng, thì quan hệ giữa hai đảng cầm quyền « vẫn còn nhiều trở ngại ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.