Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - XÃ HỘI

Ấn Độ muốn ra luật về quyền của giới đồng tính

Hôm nay, 12/12/2013, phát ngôn viên của chính phủ Ấn Độ P. Chidambaran thông báo là New Delhi đang nghiên cứu khả năng ra luật về quyền của giới đồng tính, để đảo ngược quyết định của Tòa án Tối cao hôm qua duy trì luật xem đồng tính là một tội.

Những người ủng hộ quyền của giới đồng tính biểu tình phản đối trước Tòa án Tối cao Ấn Độ, New Delhi, 11/12/2013
Những người ủng hộ quyền của giới đồng tính biểu tình phản đối trước Tòa án Tối cao Ấn Độ, New Delhi, 11/12/2013 REUTERS/Anindito Mukherjee
Quảng cáo

Hôm qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã quyết định duy trì luật có từ thời thuộc địa Anh năm 1860, xem đồng tính là một tội. Quyết định này đã gây sững sờ cho những nhà hoạt động bảo vệ quyền của giới đồng tính. Cho tới nay, luật Hình sự Ấn Độ chỉ định nghĩa đồng tính là một hành vi « trái tự nhiên », có thể bị phạt tiền và phạt tù lên đến 10 năm, nhưng điều luật này hiếm khi nào được áp dụng.

Đối với phát ngôn viên chính phủ New Delhi, quyết định nói trên của Tòa án Tối cao đưa Ấn Độ trở về thế kỷ 19. Ông cho biết là chính phủ đang nghiên cứu các phương cách để đảo ngược quyết định của Tòa án Tối cao, và một trong những phương cách đó là ra luật về quyền của giới đồng tính, nhưng việc này sẽ mất nhiều thời gian.

Nhiều nhật báo Ấn Độ hôm nay cũng bày tỏ sự bất bình về quyết định của Tòa án Tối cao. Đối với tờ The Times of India, đây là một vố đau đánh vào quyền tự do chọn lựa của cá nhân, nhưng tờ báo cũng trách các nhà chính trị là đã không ra luật sớm hơn về đồng tính.

Lãnh đạo đảng Quốc đại, đảng cầm quyền tại Ấn Độ, hôm nay cũng ra thông cáo kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật này, để bảo đảm các quyền Hiến định của công dân Ấn Độ.

Quyết định hôm qua của Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đã bị quốc tế chỉ trích rất nhiều, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.