Vào nội dung chính
THÁI LAN - KHỦNG HOẢNG

Quân đội Thái Lan từ chối can dự vào khủng hoảng chính trị

Hôm nay, 12/12/2013, Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Rayuth Chan-ocha đã từ chối cuộc gặp với lãnh tụ của người biểu tình chống chính phủ, ông Sunthep Thaugsuban. Một dấu hiệu cho thấy quân đội không muốn can dự vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Thái Lan.

Quân đội Thái đứng gác trước trụ sở chính phủ, Bangkok, 10/12/2013
Quân đội Thái đứng gác trước trụ sở chính phủ, Bangkok, 10/12/2013 REUTERS/Dylan Martinez
Quảng cáo

Trong bối cảnh cuộc đọ sức giữa người biểu tình và chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn căng thẳng, lãnh tụ phe chống chính phủ Sunthep Thaugsuban muốn gặp gỡ các chỉ huy cảnh sát và quân đội nhằm tìm thêm sự hậu thuẫn. Tuy nhiên, hôm nay phát ngôn viên phó của quân đội cho hay : « Chỉ huy các lực lượng quân đội sẽ không gặp ông Sunthep ».

Tại Bangkok, hôm nay, một nhóm nhỏ người biểu tình đã lọt vào bên trong trụ sở của chính phủ, nhưng sau đó ít phút đã rời đi. Thứ Hai vừa qua, 160 nghìn người đã tập hợp trước trụ sở chính phủ, khiến Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phải lùi một bước, tuyên bố giải tán Quốc hội.

Số lượng người biểu tình tại Bangkok đã giảm xuống nhiều, nhưng quyết định của Thủ tướng Thái Lan không làm dịu được quyết tâm lật đổ chính phủ của đối lập. Họ tiếp tục đòi Thủ tướng từ chức, thay thế chính phủ bằng một « Hội đồng nhân dân » không qua bầu cử.

Lãnh đạo phong trào chống chính phủ, Sunthep Thaugsuban lúc này đang tìm cách lôi kéo quân đội và cảnh sát đứng về phía người biểu tình. Tuy nhiên quân đội vốn can dự vào 18 cuộc đảo chính ở Thái Lan , lần này không muốn dính vào giải quyết khủng hoảng chính trị.

Hiện tại Thủ tướng Yingluck Shinawatra tiếp tục điều hành thường vụ chính phủ cho tới khi có kết quả cuộc bầu cử Quốc hội được ấn định vào ngày 2/2/2014.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.