Vào nội dung chính
THÁI LAN - LUẬT PHÁP

Thái Lan: Cựu Thủ tướng đảng Dân chủ bị truy tố về tội sát nhân

Trong một quyết định có nguy cơ làm cho bầu không khí chính trị Thái Lan thêm nóng bỏng, tư pháp Thái Lan hôm nay 12/12/2013 đã quyết định truy tố cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thuộc đảng Dân chủ về tội sát nhân. Ông Abhisit bị buộc tội sát nhân trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp phong trào biểu tình của phe Áo Đỏ thân-Thaksin năm 2010, thời ông còn làm Thủ tướng. Dù khả năng truy tố này đã được dự trù từ lâu, nhưng quyết định ban hành vào lúc này được cho là có nguy cơ làm tình hình căng thẳng thêm lên.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (G) đến tòa án Bangkok, 12/12/2013
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva (G) đến tòa án Bangkok, 12/12/2013 REUTERS
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, ông Abhisit Vejjajiva đã ra trình diện trước tòa tại thủ đô Bangkok vào hôm nay để chính thức nhận lệnh truy tố. Ông đã được phép rời tòa án, sau khi được tại ngoại hầu tra, chờ đến lúc mở ra phiên tòa xét xử vào ngày 24/03/2014. 

Ông không tuyên bố gì trước các nhà báo hiện diện đông đảo tại tòa, nhưng ông Bandit Siripan, luật sư của ông, xác nhận rằng thân chủ của mình đã « phủ nhận mọi cáo buộc ». 

Là Thủ tướng Thái Lan từ tháng 12/2008 đến tháng 08/2011, vào năm 2010 ông Abhisit Vejjajiva đã phải đương đầu với một phong trào biểu tình của khoảng 100.000 người Áo Đỏ trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin, đã chiếm lĩnh trung tâm Bangkok để buộc vị Thủ tướng của đảng Dân chủ phải từ chức. 

Quân đội đã được điều động để trấn áp biểu tình, khiến cho hơn 90 người chết và 1.900 người bị thương. Ông Abhisit bị quy trách nhiệm trong vụ đàn áp đẫm máu đó. 

Theo các nhà quan sát, trong bối cảnh hàng chục ngàn người từ hơn một tháng nay, đã liên tục xuống đường đòi đương kim Thủ tướng Yingluck Shinawatra – em gái cựu Thủ tướng Thaksin – từ chức, việc truy tố ông Abhisit có thể làm những người biểu tình thêm phẫn nộ, vì đây là thành phần ủng hộ đảng Dân chủ, hiện ở trong tư thế đối lập. 

Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, vẫn còn hàng ngàn người tập hợp trước trụ sở chính phủ tại Bangkok, đòi lật đổ điều được họ mệnh danh là « guồng máy Thaksin ». Một nhóm người đã leo rào vào được bên trong, nhưng vài phút sau đã phải trở ra. 

Lãnh đạo phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban, trước đây là Phó Thủ tướng trong chính quyền Abhisit, đã yêu cầu quân đội Thái Lan can thiệp, nhưng một lần nữa, yêu cầu này đã bị các tướng lãnh Thái Lan từ chối vào hôm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.