Vào nội dung chính
KHOA HỌC

Phi thuyền Trung Quốc đáp xuống Mặt trăng

Hôm nay, thứ Bảy 14/12/2013, phi thuyền Trung Quốc Chang’e-3 (Hằng Nga 3) đã hạ cánh xuống Mặt trăng vào lúc 13 giờ GMT, theo đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc. Như vậy, tiếp theo Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây, Trung Quốc là nước thứ ba trên thế giới thành công trong việc đưa phi thuyền lên Mặt trăng.

Mô hình phi thuyền không người lái Chang’e-3 (DR)
Mô hình phi thuyền không người lái Chang’e-3 (DR)
Quảng cáo

Phi thuyền Chang’e-3 đã đáp xuống khu vực được mệnh danh là « vịnh cầu vồng ». Quá trình hạ cánh, bắt đầu từ 13 giờ GMT và kéo dài trong khoảng vài chục phút, được truyền hình Trung Quốc truyền trực tiếp. Truyền thông Trung Quốc ngay lập tức thông báo chiến dịch « thành công ». Vịnh cầu vồng là khu vực có nhiều ánh sáng mặt trời và nơi dễ dàng liên lạc về Trái đất.

Tại đây, phi thuyền sẽ cho đổ bộ một xe tự hành hoạt động trên mọi địa hình, được điều khiển từ xa, mang tên « Thỏ ngọc ». Xe tự hành « Thỏ ngọc » có sáu bánh, nặng 120 kg, có sứ mạng nghiên cứu cấu tạo địa chất bề mặt Mặt trăng. Việc đổ bộ xe tự hành sẽ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Xe tự hành Thỏ ngọc, hoạt động trên Mặt trăng trong khoảng ba tháng, sẽ gửi về Trái đất các hình ảnh ba chiều.

Phi thuyền Chang’e-3 được phóng lên vũ trụ ngày 01/12/2013, từ một trạm phóng vệ tinh ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc.

Thám hiểm Mặt trăng là một giai đoạn quan trọng trong tham vọng chinh phục không gian của Trung Quốc. Chuyến bay gần đây nhất lên Mặt trăng là do ngành không gian Liên Xô thực hiện vào năm 1976.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.