Vào nội dung chính
THÁI LAN

Bầu cử Quốc hội Thái Lan có thể bị dời lại

Ủy ban Bầu cử Thái Lan vào hôm nay, 19/12/2013, đã lên tiếng cảnh báo về khả năng rối loạn nếu vẫn duy trì cuộc bầu cử Quốc hội trước hạn định vào ngày mùng 02/02/2014 tới đây. Ủy ban đề nghị dời lại ngày bỏ phiếu, trong lúc mà hàng ngàn người vẫn xuống đường ở Bangkok.

Quân đội Thái Lan tăng cường binh lính xung quanh trụ sở chinh quyền - REUTERS /Damir Sagolj
Quân đội Thái Lan tăng cường binh lính xung quanh trụ sở chinh quyền - REUTERS /Damir Sagolj
Quảng cáo

Đại diện Ủy ban Bầu cử, ông Somchai Srisuttiyakorn, cho biết là Ủy ban tin rằng cuộc bỏ phiếu ngày mùng 2 tháng Hai tới đây sẽ gây ra rối loạn. Duy trì bầu cử vào ngày đó không thích hợp. Nhân vật này còn nói thêm là cuộc bầu cử sẽ được tổ chức nếu các đảng phái đều muốn rõ việc này.

Hiện nay Đảng Dân chủ đối lập vẫn do dự, chưa thông báo có tẩy chay hay không cuộc bỏ phiếu mà chính phủ muốn tổ chức với lý do là để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.

Từ khi thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra thông báo giải tán quốc hội vào ngày mùng 9/12, và bầu lại quốc hội mới, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, tuy không rầm rộ, và cũng không thấy dấu hiệu đối thoại nào giữa hai bên.

Theo giới phân tích, nếu Đảng Dân chủ quyết định tẩy chay, thì cuộc bỏ phiếu ngày 02/02/2014 không còn tính chính đáng. Trong Quốc hội vừa bị giải tán, Đảng Dân chủ đã chiếm được 150 ghế trên tổng số 500.

Phải nói là chính thông báo từ nhiệm của toàn thể dân biểu đảng đối lập vào ngày 08/12, không muốn ngồi lại trong một Quốc hội mà họ cho là đã mất tính chính đáng, đã thúc đẩy Thủ tướng Yingluck đi đến quyết định giải tán để bầu lại Quốc hội mới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.