Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Đô trưởng Tokyo từ chức vì tai tiếng tài chánh

Ông Naoki Inose, thị trưởng thành phố Tokyo, thủ đô Nhật Bản, đã xin từ chức vào hôm nay, 19/12/2013, sau khi tại chức chỉ vỏn vẹn có một năm. Ông đã bị mang tiếng, sau khi có tin cho rằng ông đã nhận một khoản tiền vay 50 triệu yen – khoảng 350.000 euro – từ tập đoàn bệnh viện Tokushukai. Bản thân tập đoàn này cũng bị dính vào một vụ tai tiếng tài chính.

Ông Naoki Inose xin từ chức đô trưởng Tokyo - REUTERS /Issei Kato
Ông Naoki Inose xin từ chức đô trưởng Tokyo - REUTERS /Issei Kato
Quảng cáo

Vấn đề là khi được hỏi về khoản tiền vay này, ông Naoki Inose đã không giải thích được rõ ràng mà lại còn nêu ra những chi tiết không trùng hợp nhau, khiến cho Hội đồng Thành phố Tokyo thắc mắc.

Vụ việc bùng lên trong lúc Tokyo vừa được chọn cách đây 3 tháng để tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020. Trong cuộc họp báo, ông Naoki Inose giải thích là vì không muốn gây phiền phức cho việc chuẩn bị đón Thế vận hội, một vấn đề tự hào dân tộc, cho nên ông đã quyết định từ nhiệm vì không còn giải pháp nào khác. Ông cũng tuyên bố thành thật xin lỗi.

Về phần mình, Thủ tướng Shinzo Abe đã lên tiếng trấn an, xác định là vụ từ chức này không ảnh hưởng gì đến công cuộc chuẩn bị Thế vận hội 2020. Việc bầu một đô trưởng mới cho Tokyo có thể được tổ chức vào tháng Hai năm 2014.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.