Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG

Trung Quốc : Thêm một thành phố giới hạn số lượng xe hơi để chống ô nhiễm

Hôm nay, 22/12/2013, theo Tân hoa xã, thành phố Thiên Tân – một đô thị lớn cách Bắc Kinh 120 km về phía đông bắc – quyết định sẽ giới hạn số lượng đăng ký xe hơi trong năm tới là 100.000 chiếc, để hạn chế ô nhiễm môi trường và tắc nghẽn giao thông.

Phát khẩu trang cho người đi đường, để báo động về tình trạng ô nhiễm không khí, Thượng Hải, ngày 24/01/2013.
Phát khẩu trang cho người đi đường, để báo động về tình trạng ô nhiễm không khí, Thượng Hải, ngày 24/01/2013. Reuters
Quảng cáo

Chính quyền thành phố Thiên Tân sẽ phân phối 60.000 số biển xe hơi mới (10.000 biển xe trong số này sẽ được dành cho các phương tiện nào tiêu thụ năng lượng ít nhất) qua con đường bốc thăm và bán đấu giá 40.000 biển xe còn lại.

Hiện tại, đã có bốn thành phố lớn khác tại Trung Quốc đã hoặc tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp này : Bắc Kinh, vùng đô thị Thượng Hải, Quảng Châu và Quý Dương (tỉnh Quý Châu).

Bắc Kinh, với cư dân hơn 20 triệu, hiện có hơn 5,3 triệu xe hơi. Thủ đô Trung Quốc cấp khoảng 240.000 biển xe mới từ năm 2011.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc được đánh giá là hết sức nghiêm trọng. Hiện tượng sương mù dầy đặc do khí thải công nghiệp rất phổ biến tại nhiều thành phố, nhất là tại vùng đông bắc nước này. Mật độ bụi siêu nhỏ, với đường kính 2,5 micrômét, được coi là nguy hiểm nhất cho con người, đạt tới 834 micrôgram trên một mét khối, ở nhiều nơi. Đây là lượng bụi cao gấp 30 lần số lượng tối đa cho phép trong vòng 24 giờ, theo tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay cả Lhassa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng trên núi Himalaya cũng không thoát khỏi tình trạng ô nhiễm nặng nề. Ngày 20/12, theo một thông tin của chính phủ Trung Quốc, mật độ ô nhiễm ở đây đã vượt 20 lần tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định.

Đầu tháng 12, trong nhiều ngày, tất cả các trường học ở hai thành phố lớn miền đông Trung Quốc, Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) và Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), hoặc phải đóng cửa, hoặc phải chấm dứt các hoạt động ngoài trời vì ô nhiễm không khí.

AFP, đầu tháng 9/2013, dẫn lại một thông tin chính thức của chính quyền Trung Quốc, theo đó Trung Quốc có kế hoạch giảm một phần tư lượng ô nhiễm tại các thành phố lớn, từ đây đến năm 2017.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.