Vào nội dung chính
MỸ - TRUNG QUỐC

Apple đạt thỏa thuận cung cấp iPhone cho China Mobile

Sau hàng năm dài thương lượng, Apple hôm qua 22/12/2013 chính thức loan báo hợp đồng đã ký với tập đoàn điện thoại di động lớn nhất của Trung Quốc China Mobile, đồng thời là tập đoàn hàng đầu thế giới với 760 triệu người thuê bao. Với hợp đồng này, Apple có khả năng hưởng được một thị trường vô cùng béo bở nhân dịp lễ cuối năm nay, và đầu năm tới.

Điện thoại Apple iPhone 5C với tại một cửa hàng của China Mobile ở Bắc Kinh, 23/12/2013
Điện thoại Apple iPhone 5C với tại một cửa hàng của China Mobile ở Bắc Kinh, 23/12/2013 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Theo Stéphane Lagarde, thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, ngay từ ngày 25/12 tới đây, số khách hàng to lớn của China Mobile sẽ không cần phải đặt mua từ Hồng Kông các loại điện thoại iPhone 5 rất được ưa chuộng.

« Một người bán hàng trẻ của một cửa hiệu điện thoại China Mobile vẫn chưa hay biết gì. Vào 6 giờ sáng hôm nay, giờ Bắc Kinh, tập đoàn China Mobile mới tiết lộ trên mạng Vi Bác món quà Noel của họ : Kể từ ngày 25/12, khách hàng của họ có thể đặt mua trên mạng các loại Iphone 3G hay 4G, và kể từ ngày 17/01/2014, thì họ có thể đến mua ở các cửa hàng China Mobile.

China Mobile đã là tập đoàn đầu tiên ở Trung Quốc đã đàm phán với Apple từ năm 2007. Thế nhưng, tiêu chuẩn 3G mà China Mobile sử dụng đã không vừa ý cố chủ nhân Apple Steve Jobs. Bên cạnh đó, còn có yêu cầu của Apple về số lượng tối thiểu máy được bán ra.

Chính vì thế mà rốt cuộc Apple đã ký hợp đồng với tập đoàn thứ nhì của Trung Quốc là China Unicom vào tháng 8/2009, với hệ quả là khách hàng của China Mobile không thể có được điện thoại Iphone ngoại trừ đặt mua ở Hồng Kông.

Với hợp đồng ký với China Mobile, một thị trường to lớn đang mở ra cho Apple trong một nước phải có đến hàng trăm triệu người sử dụng điện thoại di động. Riêng China Mobile thì khẳng định là họ có 760 triệu khách thuê bao.

Apple cho làm 90% sản phẩm của mình tại Trung Quốc, trong các cơ xưởng của tập đoàn Đài Loan Foxconn. Với mạng lưới của China Mobile, tập đoàn Mỹ hy vọng bán thêm được 24 triệu chiếc iPhone đời mới 5S và 5C.
Vấn đề là khách hàng China Mobile sẽ phản ứng ra sao ? Vào sáng nay, trên các mạng xã hội đã có nhiều smiley « tươi cười » nhưng cũng không ít vẻ « cau có ».

Nụ cười vì iPhone đến với China Mobile vào dịp Tết Nguyên Đán, nhưng « cau có » vì giá của loại điện thoại thông minh này. Cho dù được sản xuất tại Trung Quốc nhưng giá iPhone tại đây vẫn cao hơn những nơi khác do các loại thuế ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.