Vào nội dung chính
THÁI LAN - KHỦNG HOẢNG

Thái Lan : Chính phủ nhờ quân đội hỗ trợ tổ chức bầu cử

Chính quyền Thái Lan hôm nay 17/12/2013 loan báo sẽ nhờ đến quân đội để bảo đảm an ninh trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 02/02/2014 bị đối lập tẩy chay. Trong khi đó, tại các tỉnh, phe Áo Đỏ ủng hộ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra cho biết sẵn sàng kéo về Bangkok biểu tình, nếu cuộc tuyển cử bị hoãn lại theo lời đề nghị của Ủy ban bầu cử hôm qua.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tới CLB Quân đội để dự cuộc họp Hội đồng quốc phòng, Bangkok, 20/12/2013
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tới CLB Quân đội để dự cuộc họp Hội đồng quốc phòng, Bangkok, 20/12/2013 REUTERS
Quảng cáo

Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arnaud Dubus tường trình : 

« Hồi đầu tháng, những người Áo Đỏ đã quyết định rời thủ đô - một cách để làm giảm nhẹ công việc cho cảnh sát và chính phủ, khi bớt đi số điểm nóng. Từ đó đến nay, phe này quan sát diễn biến tình hình từ địa phương mình – các tỉnh miền bắc, đông bắc và miền trung Thái Lan. Và họ sẵn sàng huy động lại lực lượng nếu thấy cần thiết. 

Tính chất bấp bênh của việc tổ chức cuộc bầu cử ngày 2/2 làm phe Áo Đỏ e ngại các quyền dân chủ của họ sẽ không được tôn trọng, nếu không có bầu cử sau khi Quốc hội đã bị giải tán ngày 9/12. 

Trước ý định thấy rõ của Ủy ban bầu cử là sẽ hoãn lại cuộc tuyển cử, các lãnh đạo Áo Đỏ bèn chuẩn bị cho việc lại rầm rộ xuống đường ở Bangkok. Họ cũng sẽ phản ứng tương tự nếu Ủy ban chống tham nhũng, hiện đang xem xét một vụ kiện về lạm dụng quyền lực đối với các dân biểu thuộc đảng cầm quyền, có thể làm cho chính phủ bị sụp đổ. 

Các lãnh tụ phe Áo Đỏ có thể huy động một lượng người biểu tình đông đảo hơn so với phong trào chống chính phủ, hiện đang chiếm lĩnh các đường phố thủ đô. Rõ ràng là một diễn biến như thế sẽ tạo ra một tình thế hết sức bất ổn. Một số nhà bình luận không còn ngần ngại nêu ra mối đe dọa về một cuộc nội chiến ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.