Vào nội dung chính
PHỎNG VẤN

Nhật Bản phấn chấn đón năm mới Dương lịch 2014

Hoa Đông căng thẳng, báo chí tuyên truyền của Trung Quốc kêu gọi tẩy chay hàng Nhật. Tuy nhiên con cháu Thái Dương thần nữ lại lên tinh thần trong những ngày năm hết tết đến do có nhiều « tin vui » liên tục báo hiệu qua thời bĩ cực. Thị trường chứng khoán tăng cao, tiền thưởng dồi dào, Thủ tướng rảnh tay tăng cường quân sự đối đầu với Bắc Kinh trong khi hàng hóa Made in Japan vẫn được người dân Trung Quốc ưa chuộng, và núi Phú sĩ được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Giáo sĩ Thần giáo Đền Meiji, Tokyo, trong nghi thức chuẩn bị tiễn năm cũ và đón năm mới. Ảnh chụp ngày 31/12/2013.
Giáo sĩ Thần giáo Đền Meiji, Tokyo, trong nghi thức chuẩn bị tiễn năm cũ và đón năm mới. Ảnh chụp ngày 31/12/2013. Reuters
Quảng cáo

Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh giải thích thêm :

08:08

Thông tín viên Đỗ Thông Minh, Tokyo

« Thị trường chứng khoán tăng gần 80%..., có thể nói Thủ tướng Abe trong vòng một năm đã thu lại cho nước Nhật hàng ngàn tỷ đô la…»

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.