Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tổ chức Duy Ngô Nhĩ đòi điều tra độc lập về bạo lực tại Tân Cương

Đại  Hội Duy Ngô Nhĩ thế giới, trụ sở tại Đức, kêu gọi Bắc Kinh cho điều tra viên độc lập đến Tân Cương để điều tra vụ bạo hành mới đây làm 8 người hồi giáo tử thương. Theo tin của phía chính quyền thì công an bị tấn công phải bắn trả chống cự.

Lãnh đạo Duy Ngô Nhĩ bà  Rebiya Kadeer trong cuộc họp khoán đại lần thứ Tư của  Đại  Hội, tổ chức tại Tokyo ngày 14,/05/ 2012.
Lãnh đạo Duy Ngô Nhĩ bà Rebiya Kadeer trong cuộc họp khoán đại lần thứ Tư của Đại Hội, tổ chức tại Tokyo ngày 14,/05/ 2012. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo được công bố hôm nay 31/12/2013 từ Munchen, Đức Quốc, Đại Hội Duy Ngô Nhĩ thế giới yêu cầu chính quyền địa phương Tân Cương phải công khai hóa tất cả thông tin liên quan đến vụ « tấn công » ngày hôm qua và « để cho các tổ chức quốc tế độc lập » đến tận nơi điều tra.

Tổ chức Duy Ngô Nhĩ cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc mở cửa huyện Tóa Xa nơi 8 người Duy Ngô Nhĩ bị công an Trung Quốc giết chết hôm thứ hai 30/12/2013 và bị quy buộc là hung thủ tấn công đồn công an.

Bản tin của Tân Hoa xã cho rằng một nhóm người Duy Ngô Nhĩ cực đoan ở Tân Cương đã dùng gươm đao và chất nổ tấn công trụ sở công an địa phương và bị công an nổ súng bắn chết.

Tuy nhiên , theo tổ chức Duy Ngô Nhĩ đối lập lưu vong thì vụ bạo hành này là một trường hợp cụ thể mới cho thấy chính quyền Trung Quốc bất chấp luật pháp, gia tăng trấn áp, thảm sát người Duy Ngô Nhĩ, dưới chiêu bài « chống khủng bố ».

Vào ngày 16/12, an ninh Trung Quốc cũng loan báo bị « khủng bố tấn công » phải tự vệ giết chết 14 tên cướp võ trang dao gậy.

Cũng theo tổ chức đối lập, nếu người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương tranh đấu thì nguyên nhân nguồn cội là do chính sách kềm kẹp văn hóa, trấn áp nhân quyền và đưa người Hán lên Tân Cương khai thác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.