Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NAM CỰC

Tàu Trung Quốc bị kẹt ở Nam Cực, sau khi cứu hộ tàu Nga

Chiều tối qua, 02/01/2014, trực thăng của tàu phá băng Trung Quốc Tuyết Long (Xue Long) đã cứu hộ 52 thành viên trên tàu Nga Akademik Chokalski bị kẹt tại Nam Cực do tuyết băng đông cứng. Hôm nay, đến lượt tàu phá băng Trung Quốc bị mắc kẹt.

Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc (sblanc.com)
Tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc (sblanc.com)
Quảng cáo

Tàu phá băng Trung Quốc Tuyết Long được điều động đến Nam Cực để giúp tàu thám hiểm Nga Akademik Chokalski bị kẹt. Vào chiều tối qua, tàu này đã dùng trực thăng chuyển 52 thành viên trên tàu Nga sang tàu phá băng Aurora Australis của Úc đang có mặt gần đó.

Thế nhưng, theo thông báo của Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA), hôm nay, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tàu Tuyết Long của Trung Quốc không thể di chuyển được vì lớp băng quá dày. Vào sáng sớm ngày mai, 04/01, khi điều kiện thủy triều cho phép, tàu Tuyết Long sẽ thử di chuyển để thóat ra khỏi khu vực bị đóng băng.

Vì lý do an toàn, tàu phá băng của Úc, hiện đang chở 52 hành khách của tàu Nga, sẽ đứng đợi ở gần đó, tại vùng biển chưa bị đóng băng.

Theo lịch trình, tàu phá băng Úc sẽ phải tiếp tế cho một cơ sở tại Nam Cực, sau đó, đưa toàn bộ số hành khách của tàu Nga về Úc.

Tàu Akademik Chokalski của Nga đã rời New Zealand ngày 28/11, để thực hiện một cuộc thám hiểm nhân dịp kỷ niệm 100 năm chuyến du hành Nam Cực của nhà thám hiểm Úc Douglas Mawson. Con tàu này đã kẹt từ ngày 24/12 tại Nam Cực, cách trạm nghiên cứu Dumont D’Urville của Pháp khoảng 1000 hải lý.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.