Vào nội dung chính
CAM BỐT - CHÍNH TRỊ

Cam Bốt : Các lãnh đạo đối lập bị tư pháp triệu tập

Hôm nay, 05/01/2014, tiếp theo lệnh cấm biểu tình, chính quyền Cam Bốt ra quyết định triệu tập các lãnh đạo đối lập để thẩm vấn, với cáo buộc tình nghi kích động gây rối trật tự công cộng. Giấy triệu tập của tòa án Phnom Penh được đăng tải trên trang web của đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt (CNRP) vào tối hôm qua 04/01.

Ngày 5/1/2014, ông Sam Rainsy đến dự lễ cầu siêu cho các công nhân dệt may biểu tình bị bắn chết tại Phnom Penh hôm 3/1.
Ngày 5/1/2014, ông Sam Rainsy đến dự lễ cầu siêu cho các công nhân dệt may biểu tình bị bắn chết tại Phnom Penh hôm 3/1. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Ông Sam Rainsy, người đứng đầu đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt và người phó, ông Kem Sokha, sẽ phải trình diện tại tòa án thành phố Phnom Penh ngày 14/01 tới. Trả lời báo giới, lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc khẳng định ông sẵn sàng tự bào chữa, và đồng thời cho rằng đây chính là « một cơ hội » giúp cho đối lập « làm sáng tỏ sự thật».

Lệnh triệu tập các lãnh đạo đối lập của tòa án Phnom Penh được đưa ra sau các cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân ngành dệt may bị cảnh sát vũ trang đàn áp. Ngày 03/01, cảnh sát đã nổ súng vào đoàn biểu tình khiến ít nhất ba người chết (theo giới bảo vệ nhân quyền, có ít nhất bốn người bị thiệt mạng trong vụ nổ súng này).

Theo một số nhà bảo vệ nhân quyền, đây là các đàn áp khốc liệt nhất chống lại thường dân từ 15 năm nay tại Cam Bốt. Ngày hôm qua, cảnh sát vũ trang đã dùng sức mạnh giải tán hàng trăm người đối lập tập hợp biểu tình tại công viên Tự Do giữa trung tâm thủ đô Cam Bốt từ hơn ba tuần qua.

Cũng ngày hôm nay, đảng đối lập đã tổ chức lễ truy điệu các công nhân dệt may bị bắn chết hôm thứ Sáu, 03/01. Theo thông tín viên RFI Stéphanie Gée tại Phnom Penh, các lãnh đạo đảng đối lập kêu gọi những người ủng hộ bình tĩnh. Trả lời báo giới, ông Sam Rainsy cho biết ông không lo sợ và không tin rằng ông sẽ bị chính quyền bắt giữ, vì hiện thời tình hình đã thay đổi.

Giải thích về cuộc biểu tình của công nhân dệt may bị đàn áp khốc liệt, ông Sam Rainsy khẳng định chính quyền đã cử một số kẻ gây rối trà trộn vào hàng ngũ biểu tình, không do đối lập tổ chức, để khiến cho tình hình trở nên rối loạn buộc cảnh sát phải can thiệp mạnh tay. Lãnh đạo đối lập cũng nhắc lại rằng đảng của ông đã tổ chức thành công rất nhiều cuộc biểu tình bất bạo động với đông đảo người tham gia, mà không hề bị bất cứ một lộn xộn nhỏ nào. 

Theo lãnh đạo đối lập, chính quyền hiện tại lo ngại trước cuộc biểu tình dự kiến được tổ chức vào hôm nay, chủ nhật 05/01, ngay trước ngày 07/01, một ngày lễ quốc gia chính thức của Cam Bốt, kỷ niệm 35 năm ngày chế độ diệt chủng Khmer đỏ bị quân đội Việt Nam lật đổ. Đối với đối lập Cam Bốt, đây là ngày khởi đầu cho việc đất nước bị chiếm đóng trong vòng một thập kỷ. Đảng đối lập Cam Bốt dự kiến ba ngày hành động liên tiếp bắt đầu từ Chủ nhật để gây áp lực đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức và tổ chức bầu cử lại Quốc hội. 

Trong cuộc bầu cử ngày 28/07/2013, theo kết quả chính thức, đảng Nhân dân Cam Bốt (CPP) cầm quyền giành được 68 ghế, 55 ghế thuộc về đảng đối lập CNRP. Tuy nhiên, đối lập Cam Bốt tố cáo tình trạng phiếu bầu giả mạo phổ biến và không thừa nhận kết quả bầu cử. Các nghị sĩ đối lập tẩy chay Quốc hội kể từ phiên họp đầu tiên khai mạc hồi tháng 9.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.