Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt: Mật vụ bắt người đấu tranh chống cướp đất

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền Licadho tại Cam Bốt, 5 phụ nữ trong phong trào đấu tranh chống trưng thu đất đai vừa bị bắt vào hôm nay, 06/01/2014. Trong lúc chuẩn bị đi biểu tình để đòi trả tự do cho những người đã bị bắt giam trong hồ sơ này, họ đã bị công an mặc thường phục đẩy lên một chiếc xe hơi chở đi mất tích.

Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại Phnom Penh ngày 2/1/2014.
Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại Phnom Penh ngày 2/1/2014. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, một số nhân chứng cho biết là những người vừa bị bắt thuộc cộng đồng cư dân khu Boeung Kak, nơi mà hàng ngàn gia đình đã bị trục xuất để lấy chỗ cho một dự án xây dựng bên bờ hồ ở Phnom Penh. Tổ chức nhân quyền Licadho cho biết thêm : Trong những người bị bắt hôm nay có hai thành viên hàng đầu trong phong trào đấu tranh là Tep Vanny và Yorm Bopha.

Bà Yorm Bopha từng bị kết án 3 năm tù sau khi bị buộc tội « hành hung » 2 người đàn ông. Bà đã được trả tự do vào tháng 11 năm ngoái, và đang chờ trở lại tòa trong một phiên xét xử mới. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Yorm Bopha là « một tù nhân vì chính kiến ». Tổ chức nhân quyền Licadho hôm nay còn tố cáo chính quyền Phnom Penh không cho biết rõ đã giam giữ 23 người bị bắt vào tuần qua ở nơi nào.

Vụ 5 phụ nữ bị câu lưu diễn ra trong bối cảnh chính quyền thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ. Thủ tướng Hun Sen, lãnh đạo Cam Bốt từ gần 30 năm nay, chưa bao giờ bị chống đối mạnh mẽ như hiện nay. Các cuộc biểu tình đình công của công nhân ngành dệt may đòi tăng lương diễn ra liên tục,  đối lập chính trị tập hợp phản đối kết quả bầu cử Quốc hội, đòi ông Hun Sen ra đi và tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Sau khi tung ra cuộc đàn áp hôm thứ Sáu vừa qua, chính quyền Phnom Penh đã cấm mọi cuộc tập hợp, xuống đường. Hai lãnh đạo đối lập - Sam Rainsy và Kem Sokha – đã bị Tư pháp triệu mời vào ngày 14/01 tới đây để trả lời về những vụ bạo động vừa qua.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.