Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng tái lập các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán

Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay 06/01/2014, đã kêu gọi Bắc Triều Tiên cho mở lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh và hứa trợ giúp nhân đạo cho Bình Nhưỡng. Các cuộc gặp gỡ này đã bị Bắc Triều Tiên đình chỉ từ 3 năm nay với lý do là Hàn Quốc có thái độ thù nghịch. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đọc thông điệp đầu năm tại Nhà Xanh ở Seoul ngày 6/1/2014.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đọc thông điệp đầu năm tại Nhà Xanh ở Seoul ngày 6/1/2014. REUTERS/Jung Yeon-Je
Quảng cáo

Trong bài diễn văn đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề nghị chính quyền Bình Nhưỡng cho tổ chức lại những buổi họp mặt các gia đình ly tán do chiến tranh giữa hai miền cách nay hơn 60 năm. Bà đồng thời cam kết tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người láng giềng đang thiếu thốn lương thực.

Tổng thống Hàn Quốc « hy vọng là những người cao niên trong các gia đình ly tán sẽ được phép gặp lại nhau vào thời điểm chung quanh Tết âm lịch, để họ có thể xoa dịu những vết thương lòng ».

Vào tháng 9 năm ngoái (2013), Bình Nhưỡng đã hủy bỏ vào giờ phút chót một cuộc họp mặt đã được dự kiến, với lý do là Seoul có thái độ thù nghịch. Trên nguyên tắc, đó là một cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vòng 3 năm.

Các cuộc gặp mặt được tổ chức từ năm 2000, trong khuôn khổ chính sách hòa giải « Vầng thái dương » của Hàn Quốc, thông qua Hội Hồng thập tự hai nước. Theo AFP, đã có khoảng 17.000 công dân Nam – Bắc Triều Tiên được gặp lại người thân.

Bà Park Geun –Hye kêu gọi Bình Nhưỡng tạo một sức bật mới trong quan hệ liên Triều qua các cuộc gặp gỡ gia đình nói trên. Tổng thống Hàn Quốc còn cho biết là Seoul sẽ tăng phần trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên và cũng tăng cường các trao đổi.

Seoul không viện trợ trực tiếp cho Bình Nhưỡng mà thông qua các cơ quan quốc tế, như Unicef của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Năm 2013, trợ giúp của Hàn Quốc cho Bắc Triều Tiên là 13,5 tỷ won - 9,3 triệu euro.

Lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động « hù dọa chiến tranh », và hai nước cần phải mở ra « một thời kỳ (hòa hoãn) để thống nhất ».

Tuy nhiên Tổng thống Park Geun Hye cũng gợi đến cuộc thanh trừng nội bộ mới đây ở Bắc Triều Tiên, cho rằng vụ hành quyết ông Jang Song-Thaek làm cho những dự báo tương lai về quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam thêm khó khăn.

Theo bà không ai có thể nói trước những gì có thể xẩy ra ở Bắc Triều Tiên, hay là nước này sẽ làm gì. Hàn Quốc do đó phải chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.