Vào nội dung chính
CHÂU Á

Shinzo Abe: Chưa thể họp thượng đỉnh Nhật-Trung, Nhật-Hàn

Tuyên bố với báo chí nhân dịp đầu năm hôm nay, 06/01/2014, thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng không thể họp thượng đỉnh với Trung Quốc hay với Hàn Quốc trong lúc này, mặc dù bản thân ông rất muốn gặp chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Park Geun-Hye để trực tiếp giải thích lý do vì sao ông đã đến viếng đền Yasukuni.

Thủ tướng Shinzo Abe tiếp xúc với báo chí nhân đầu năm mới ngày 6/1/ 2014.
Thủ tướng Shinzo Abe tiếp xúc với báo chí nhân đầu năm mới ngày 6/1/ 2014. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Ngày 26/12 vừa qua, ông Shinzo Abe, vốn có lập trường dân tộc chủ nghĩa rất mạnh, đã khiến Bắc Kinh và Seoul phẫn nộ khi đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu tử sĩ, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh Nhật Bản bị kết án sau năm 1945.

Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, một lãnh đạo chính phủ Nhật đến viếng đền Yasukuni. Mặc dù ông Abe bảo đảm rằng việc viếng thăm đền này hoàn toàn mang tính chất hòa bình, nhưng Trung Quốc và Hàn Quốc đều lên án hành động của Thủ tướng Nhật, xem đây là một một sự xúc phạm các nạn nhân của những tội ác mà quân đội Thiên Hoàng gây ra trong nữa đầu thế kỷ 20.

Thủ tướng Abe đã lên cầm quyền gần như cùng lúc với chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Park Geun-Hye, nhưng ngoại trừ các cuộc họp đa phương, ba nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc chưa bao giờ họp riêng với nhau.

Riêng về quan hệ Tokyo-Bắc Kinh, đại sứ Nhật tại Luân Đôn hôm nay đã đáp trả đồng nhiệm Trung Quốc ở thủ đô Anh Quốc, gần đây đã so sánh thủ tướng Shinzo Abe với chúa tể ác độc Voldemort trong truyện Harry Potter.Trong một bài viết đăng trên tờ nhật báo Anh Daily Telegraph vào đầu năm nay, đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh tại Luân Đôn đã lên án xu hướng quân phiệt của thủ tướng Nhật Abe, so sánh ông với Voldemort.

Cũng trên trang web của tờ báo này, hôm qua (5/1), đại sứ Nhật tại thủ đô Anh quốc Keiichi Hayashi đã viết : « Thật mỉa mai khi thấy một quốc gia không ngừng tăng ngân sách quốc phòng mỗi năm thêm 10% trong suốt 20 năm qua lại tố cáo nước láng giềng đi theo chủ nghĩa quân phiệt. ». Theo đại sứ Nhật, Trung Quốc chỉ có hai sự chọn lựa : một là con đường đối thoại và tôn trọng pháp luật, hai là đóng vai chúa tể hung ác Voldemort lao vào chạy đua vũ trang và làm cho căng thẳng leo thang.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.