Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc phá hủy 6 tấn ngà voi trước ống kính truyền hình

 Trong một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ được trực tiếp truyền hình, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay, 06/01/2014 đã cho nghiền nát khoảng 6 tấn ngà voi. Sụ kiện này được cho là nhằm khôi phục lại hình ảnh của đất nước, bị hoen ố do vai trò trung tâm của Trung Quốc trong tệ nạn buôn lậu ngà voi châu Phi.

Các nhân viên đang tiêu hủy ngà voi và sản phẩm đã chế tác từ ngà voi tại tỉnh Quảng Đông ngày 6/1/2014.
Các nhân viên đang tiêu hủy ngà voi và sản phẩm đã chế tác từ ngà voi tại tỉnh Quảng Đông ngày 6/1/2014. REUTERS/Alex Lee
Quảng cáo

Theo ghi nhận của AFP, trước ống kính của đài truyền hình nhà nước CCTV, một số nhân viên Trung Quốc – bao quanh bằng hàng đống ngà voi, trong đó có một số được chạm khắc – đã nhét các chiếc ngà vào máy nghiền thành bột.

Công việc phá hủy này được nhiều quan chức Hải quan và cơ quan kiểm lâm giám sát. Theo CCTV, lượng ngà voi bị hủy lên đến khoảng 6,1 tấn, đã bị tịch thu trong vòng nhiều năm.

Theo AFP, tổ chức tại Đông Quan (miền Nam Trung Quốc), chiến dịch phá hủy được dàn dựng cẩn thận này đã được Tân Hoa Xă gọi là « nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm ngăn cản việc buôn bán ngà voi bất hợp pháp, bảo vệ thiên nhiên và nâng cao nhận thức của công chúng ».

Nhu cầu về ngà voi ngày càng tăng ở châu Á đã khuyến khích những kẻ săn trộm tàn sát voi ở châu Phi để lấy ngà, trong lúc các chính quyền tại chỗ gặp khó khăn rất lớn trong việc khống chế các mạng lưới buôn lậu quốc tế.

Theo các chuyên gia, một phần quan trọng của ngà voi buôn lậu được bán qua Trung Quốc, nơi các vật dụng bằng ngà từ lâu nay vẫn được xem như là một dấu hiệu của địa vị xã hội cao. Một số nguồn tin đã ước tính rằng Trung Quốc chiếm đến 70% nhu cầu toàn cầu.

Vào tháng 03/2013, Trung Quốc bị Công ước quốc tế chống buôn bán động vật hoang dã đang bị đe dọa (CITES) xếp vào danh sách 8 nước thiếu hành động dứt khoát để chống lại nạn buôn lậu ngà voi.

Công ước CITES đã cấm việc buôn bán ngà voi ở cấp quốc tế từ năm 1989, nhưng Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF đã ước tính rằng có khoảng từ 22.000 đến 25.000 con voi bị giết mỗi năm ở châu Phi để lấy ngà. Theo WWF, hiện có thể chỉ còn 470.000 con voi trên lục địa châu Phi.

Tại một hội nghị cấp cao ở Botswana vào đầu tháng 12/2013, các quốc gia chính bị liên lụy trong hiện tượng buôn lậu ngà voi, trong đó có Trung Quốc và Thái Lan, đã đồng ý về các « biện pháp khẩn cấp » phải thực hiện trước cuối năm 2014 để tăng cường hợp tác và trấn áp giới buôn lậu.

Trước Trung Quốc, Hoa Kỳ vào cuối tháng 11/2013 cũng đã nghiền nát khoảng 6 tấn ngà voi, Philippines thì đã phá hủy năm tấn ngà hồi tháng Sáu. Trong năm 2011, Kenya cũng đã đốt cháy một khối lượng tương đương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.