Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt muốn chứng tỏ làm chủ tình hình

Trong bầu không khí chính chị xã hội căng thẳng sau các cuộc đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình của công nhân dệt may và phe đối lập, Hôm nay, 07/01/2014 tại Phnom Penh, Đảng Nhân dân Cam Bốt, tổ chức cuộc mít tinh rầm rộ nhân kỷ niệm 35 năm quân đội Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ, ngày 7/1/1979.

Đảng cầm quyền Cam Bốt quy trách nhiệm cho phe đối lập tìm cách gây bất ổn - REUTERS /Samrang Pring
Đảng cầm quyền Cam Bốt quy trách nhiệm cho phe đối lập tìm cách gây bất ổn - REUTERS /Samrang Pring
Quảng cáo

Đây là dịp để các lãnh đạo đảng cầm quyền tại Cam Bốt chứng tỏ đã kiểm soát được tình hình. Trong khi đó phe đối lập từ nhiều tháng nay vẫn cố gắng gầy dựng làn sóng phản kháng chính quyền, vẫn chưa chịu từ bỏ mục tiêu lật đổ Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền từ gần ba chục năm qua ở Cam Bốt. Thông tín viên RFI tại Phnom Penh, Stéphanie Gee : 

Như đã trở thành thông lệ, trong ngày lễ lớn này, Đảng Nhân dân Cam Bốt đã phô trương sự đoàn kết trước gần 15 nghìn người ủng hộ. Thủ tướng Hun Sen, người đang bị đối lập đòi phải từ chức, vẫn xuất hiện tươi cười trên khán đài nhưng ông không phát biểu gì.

Thái độ như vậy của ông Hun Sen kể từ đầu cuộc khủng hoảng như muốn cho thấy tình hình hiện nay chưa phải là lúc để ông lên tiếng và không muốn đề những kẻ chống đối mình có chỗ bấu víu để chỉ trích.

Người lên tiếng là Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, ông trực tiếp quy trách nhiệm cho phe đối lập khi tuyên bố : “những kẻ thù của ngày mùng 7 tháng Giêng đang tìm cách gây bất ổn chính trị và kinh tế xã hội là nhằm đẩy Cam Bốt đi chệch khỏi con đường đúng đắn đang theo. Nhưng nhân dân Cam bốt sẽ không để những nhà chính trị đó cùng với bậu xậu đạt được mục đích của họ”.

Ông Heng Samrin giải thích, Đảng Nhân dân Cam Bốt có đầy đủ tính chính đáng đã được khẳng định bằng thắng lợi thông qua bầu cử. Đồng thời, ông cũng chỉ thẳng ra rằng những hành động đang được đối thủ chính trị của PCP tiến hành là bất hợp pháp.

Chủ tịch Quốc hội Cam Bốt nói không đóng cánh cửa đối thoại. Về phần mình, phe đối lập đã khẳng định sẽ kiện lên Tòa án hình sự Quốc tế vụ đàn áp công nhân biểu tình làm ít nhất 4 người chết vừa qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.