Vào nội dung chính
MOZAMBIQUE - TRUNG QUỐC

Công nhân xây dựng Mozambique đình công phản đối chủ Trung Quốc

Khoảng 230 công nhân đã ngừng làm việc tại công trường xây dựng ở ngoại vi thủ đô Maputo của Mozambique để phản đối các lạm dụng của công ty Trung Quốc phụ trách dự án, mà họ là nạn nhân. Một số công nhân đình công hôm nay 08/01/2014 tố cáo việc họ bị quản đốc Trung Quốc đánh đập, và phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ.

Công nhân Mozambique làm việc tại một công trường xây dựng do Trung Quốc làm chủ.
Công nhân Mozambique làm việc tại một công trường xây dựng do Trung Quốc làm chủ. AFP/Carlos LITULO
Quảng cáo

Các công nhân trên được Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) thu dụng để xây dựng một cây cầu dài ba kilômét và xa lộ ngoại vi dài 74 kilômét cho thủ đô Maputo, đã ngưng làm việc từ hôm thứ Bảy 4/1. Bên cạnh điều kiện làm việc tệ hại, công nhân Mozambique còn bị các quản đốc người Hoa đối xử thô bạo, và không được trả lương tháng 13.

Antonio Mavila, một công nhân cho biết từng bị đánh đập nhiều lần, phẫn nộ: “ Những người Trung Quốc này không hề biết tôn trọng người khác. Họ chửi mắng, đánh đập và sa thải chúng tôi tùy thích, không cần có lý do!”. Một công nhân đình công khác tên John Matusse nói với AFP: “Chúng tôi không thể tiếp tục làm việc không lương, và không được tôn trọng như một con người”.

Hãng tin Pháp đã liên lạc với Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc nhưng doanh nghiệp này từ chối trả lời.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.