Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - HOA KỲ

Đài Loan tiếp nhận tên lửa đối hạm của Mỹ

Hôm nay, 08/01/2014, hãng tin CNA trích lời thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết là nước này vừa tiếp nhận những tên lửa đối hạm đầu tiên của Mỹ để trang bị cho tàu ngầm, nâng cao khả năng tác chiến của các tàu này.

Tên lửa UGM-84 Harpoon được phóng đi từ tàu ngầm (wikipedia.org)
Tên lửa UGM-84 Harpoon được phóng đi từ tàu ngầm (wikipedia.org)
Quảng cáo

Vào năm 2008, Đài Bắc đã đặt mua các tên lửa Harpoon trong khuôn khổ hợp đồng mua vũ khí của Mỹ trị giá tổng cộng 6,5 tỷ euro, mà đã gặp phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Quân đội Đài Loan đã sử dụng loại tên lửa Harpoon để trang bị cho các chiến đấu cơ F-15 và các hộ tống hạm. Trong hợp đồng nói trên, Đài Loan cũng đã đặt mua các tên lửa Patriot và trực thăng tấn công Apache của Mỹ.

Đài Bắc mua vũ khí chủ yếu là nhằm đốì phó với nguy cơ tấn công từ phía Trung Quốc. Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể, từ khi tổng thống Mã Anh Cửu, thuộc Quốc dân đảng, lên cầm quyền năm 2008 và sau đó tái đắc cử năm 2012. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn không từ bỏ khả năng dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan, nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.