Vào nội dung chính
CHÂU Á

Ân xá Quốc tế lên án Malaysia vi phạm các quyền tự do

Ngày 09/01/2014, tổ chức Ân xá Quốc tế lên án chính phủ Malaysia đã xâm phạm các quyền tự do khi cấm hoạt động một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền. 

DR
Quảng cáo

Hôm qua (08/01/2014), Bộ Nội vụ Malasyia đã ra thông cáo xem Liên minh các tổ chức phi chính phủ Malaysia ( COMANGO ) là bất hợp pháp. Lý do : liên minh này và 39 trong số 54 thành viên đã không đăng ký hoạt động với chính phủ.

Chính quyền Kuala Lumpur cáo buộc COMANGO là bảo vệ các quyền « trái với Hồi giáo », trong đó có quyền của giới đồng tính. Liên minh COMANGO đã khiến chính quyền tức giận khi vào năm ngoái đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một báo cáo lên án tình trạng nhân quyền của quốc gia có đa số dân là Hồi giáo này.

Ân xá Quốc tế, mà chi nhánh của tổ chức này ở Malaysia là thành viên của COMANGO, đã lên án quyết định nói trên của chính phủ Kuala Lumpur. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, ông Hazal Galang-Folli, một nhà nghiên cứu thuộc Ân xá Quốc tế, viết : « Tuyên bố COMANGO bất hợp pháp là một hành động rất đáng lo ngại nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích quan trọng, đòi Malaysia phải tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế về nhân quyền ».

Liên minh cầm quyền từ 57 năm nay tại Malaysia tuy đã đưa nước đến thành công kinh tế, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền và những người chỉ trích chính phủ.

Sau cuộc bầu cử tháng 5 năm ngoái, liên minh này tiếp tục cầm quyền ở Malaysia, nhưng phe đối lập thường xuyên biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Chính phủ Kuala Lumpur đã đáp trả bằng cách truy tố những người lên tiếng chỉ trích mạnh nhất về tội xúi giục nổi loạn.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.