Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

2013 : Gần 100 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài

Theo tờ China Daily số đề ngày 09/01/2014, tổng cộng có đến 97 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch trong năm 2013. Đây là con số kỷ lục. Khách du lịch Trung Quốc nằm trong số du khách chi tiêu nhiều nhất thế giới.

Ảnh minh họa : sức mua sắm của du khách Trung Quốc.
Ảnh minh họa : sức mua sắm của du khách Trung Quốc. REUTERS
Quảng cáo

Tờ báo dẫn nguồn từ Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc cho biết, số người đi du lịch ngoại quốc đã tăng thêm 14 triệu người so với năm 2012. Khuynh hướng này còn tiếp diễn do giai cấp trung lưu sẽ tăng mạnh tại nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (OMT), khách du lịch Trung Quốc trong năm 2012 đã leo lên hàng đầu thế giới về mặt chi tiêu ở nước ngoài, với tổng cộng 102 tỉ đô la. Ông Song Rui thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc ước tính số tiền này còn cao hơn trong năm 2013. Ông giải thích : « Du khách Trung Quốc tiêu xài ở nước ngoài nhiều đến nỗi đôi khi được mệnh danh là ví tiền di động ».

Nhiều nước đang cạnh tranh nhau để thu hút du khách Trung Quốc, khách sộp của công nghiệp hàng xa xỉ. Họ thường đi du lịch theo đoàn, theo những tour đi thăm nhiều nước.

Quốc gia đầu tiên nhập cảnh được hưởng lợi rất nhiều, và khách du lịch Trung Quốc trước khi về nước cũng phóng tay mua sắm, bình quân mỗi người chi tiêu 1.500 euro để mua hàng. Nhiều nước châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức đã hứa hẹn đơn giản hóa thủ tục visa cho khách Trung Quốc.

Cũng theo OMT, vào năm 2000 chỉ có 10 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.