Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản muốn đăng ký 280 hòn đảo là tài sản quốc gia

Bản tin của Reuters đề ngày 09/01/2014 loan báo, Nhật Bản chuẩn bị kiểm kê về quyền sở hữu 280 hòn đảo xa xôi trong lãnh hải của mình và đăng ký như tài sản quốc gia – một quyết định có thể làm cho Trung Quốc và Hàn Quốc giận dữ.

Dokdo/ Takeshima, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Dokdo/ Takeshima, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Quảng cáo

Quốc vụ khanh phụ trách chính sách về đại dương và vấn đề chủ quyền lãnh thổ cho biết, quyết định của chính phủ Nhật kiểm kê số đảo và tuyên bố chủ quyền đối với những hòn đảo không có sở hữu chủ rõ ràng, đã được thông báo trong tuần này.

Tọa độ của tất cả các hòn đảo hiện chưa được xác định, nhưng tất cả các đảo này đều nằm bên trong lãnh hải của Nhật Bản. Hơn nữa, các giới hạn của vùng đặc quyền kinh tế (ZEE) cũng không thay đổi.

Chương trình này là phần tiếp theo của một dự án đã được khởi đầu cách đây 5 năm. Trong khuôn khổ giai đoạn đầu tiên, có 99 hòn đảo vô chủ đã được chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa.

Quan hệ thương mại Nhật-Trung đã được cải thiện năm ngoái, sau những căng thẳng về tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Nhưng một số người lo ngại một sự cố nếu xảy ra giữa quân Trung Quốc với lực lượng Nhật Bản đóng gần quần đảo có thể biến thành xung đột quân sự.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima đang do Seoul kiểm soát, nằm cách Hàn Quốc 217 km và cách Nhật Bản 212 km.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.