Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - NHẬT

Bắc Triều Tiên tố cáo thủ tướng Nhật Bản « hiếu chiến »

Shinzo Abe là một « tên quân phiệt ». Đó là lời lẽ báo chí Bắc Triều Tiên ngày 12/01/2014 dùng để chỉ trích thủ tướng Nhật Bản. Trong thông điệp mừng năm mới thủ tướng Abe đề cập tới khả năng trước năm 2020, Nhật Bản sẽ sửa đổi Hiến pháp chủ hòa hiện hành từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Thủ tướng  Shinzo Abe (G) đến viếng đền Yasukuni, Tokyo, ngày 23/12/2013, bất chấp phản đối của các láng giềng.
Thủ tướng Shinzo Abe (G) đến viếng đền Yasukuni, Tokyo, ngày 23/12/2013, bất chấp phản đối của các láng giềng. REUTERS/Toru Hanai
Quảng cáo

Xã luận của nhật báo Rodong Sinmun phát hành tại Bình Nhưỡng cảnh cáo các nhà lãnh đạo Nhật Bản « Nên biết giữ mình (…) Những điều ông Abe nói ra thể hiện sự thật và bản chất của một tên quân phiệt ». Tờ báo này của Bắc Triều Tiên cho rằng ông Shinzo Abe muốn « Đưa nước Nhật trở lại với thời kỳ của một chế độ quân phiệt, mà Nhật Bản đã thống lĩnh châu Á » Rodong Sinmun kết luận : nếu đúng là như vậy thì « Tokyo đang trên đường tự hủy hoại chính mình (…) Chỉ cần biết suy nghĩ một chút, Nhật Bản sẽ phải tỏ thái độ thực tế và cần phải biết giữ mình ».

Theo giới phân tích, những tuyên bố của thủ tướng Nhật Bản trong thông điệp đầu năm mới 2014 khiến Bắc Triều Tiên bất bình. Trước đó việc ông Shinzo Abe viếng thăm đền tử sĩ Yasukuni đà làm dấy lên cơn thịnh nộ của cả từ Bắc Kinh đến Seoul đến Bình Nhưỡng.

Hiến pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai quy định Nhật Bản không có « quân đội » mà chỉ có một Lực lượng tự vệ mà thôi.

Trong thời gian gần đây, Nhật Bản rất quan ngại trước chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đó là một trong những lý do khiến Tokyo tăng ngân sách quốc phòng, chi ra 240 tỷ đô la từ nay đến năm 2019 để mua thêm trực thăng chiến đấu và trang thiết bị quân sự.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.