Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt thả một tài phiệt Nga bị Matxcơva đòi dẫn độ

Tòa án Phnom Penh hôm nay 13/01/2014 đã trả tự do cho nhà tài phiệt Nga Serguei Polonski, đồng thời đình chỉ thủ tục cho dẫn độ nhân vật này về Nga. Serguei Polonski bị Matxcơva tố cáo đứng đầu một vụ lừa đảo địa ốc hàng trăm triệu euro.

Nhà tài phiệt Nga Sergei Polonsky trả lời báo chí trước trụ sở Tòa phúc thẩm, Phnom Penh, Cam Bốt, 13/01/2014
Nhà tài phiệt Nga Sergei Polonsky trả lời báo chí trước trụ sở Tòa phúc thẩm, Phnom Penh, Cam Bốt, 13/01/2014 REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Trả lời báo chí khi rời phòng xét xử, Polonski cho biết là ông rất « vui mừng » vì ông « không phạm tội gì cả » và ông « chỉ là một doanh nhân ». Nhân vật này còn khẳng định sẽ ở lại Cam Bốt để thực hiện một « đề án lớn » : Phát triển một số đảo.

Theo AFP, nhà tài phiệt trong ngành địa ốc, 41 tuổi, đã bị bắt vào tháng 11 vừa qua trên một hòn đảo ngoài khơi Sihanoukville, sau khi Tư pháp Nga ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào ông. Các nhà điều tra Nga tố cáo Polonski đã lừa đảo một khoản tiền lên 5,7 tỷ rúp – 130 triệu euro- trong việc xây dựng một tập hợp địa ốc năm 2007-2008. Số tiền gọi là lừa đảo này được thu góp từ 80 người trước khi công trình bị đình chỉ.

Tòa phúc thẩm Phnom Penh đã ngưng việc cho dẫn độ như Matxcơva yêu cầu và cho ông Polonski được tự do. Trả lời báo chí, luật sư của ông Polonski, Benson Samay, cho là thân chủ ông bị rơi vào một « cuộc chiến tranh giành lãnh thổ » về quyền lợi tài chính.

Tuy nhiên, Polonski có lẽ chưa được yên thân, vì nếu tòa án Cam Bốt đánh giá chưa thể cho dẫn độ ông bây giờ là vì ông còn đang bị truy tố tại Cam Bốt. Cuối năm 2012, Polonski đã bị bắt cùng với 2 người Nga khác ở Sihanoukville. 3 người đã sử dụng dao uy hiếp 6 thủy thủ trên một chiếc tàu đưa họ đến một hòn đảo. Nạn nhân kể lại với cảnh sát là 3 người Nga đã nhốt họ vào một buồng trước khi bắt họ nhảy xuống biển. Polonski được trả tự do vào tháng 4/2013 trong vụ này.

Theo AFP, nhân vật Polonski nổi tiếng ở Nga về những hành vi kỳ quái. Nguyên là chủ nhân tập đoàn xây dựng Mirax Group, ông đã bị thua lỗ nặng trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, phải bỏ dở công trình xây dựng tháp Liên bang ở Matxcơva, một cao ốc chọc trời, nếu hoàn tất, sẽ là công trình cao nhất Châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.