Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Giới hoạt động Hàn Quốc thả bong bóng rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Theo AFP, hôm nay các nhà hoạt động Hàn Quốc đã cho thả sang bên kia biên giới với miền Bắc các chùm bóng bay mang theo 500 nghìn truyền đơn cũng các ổ USB chứa các thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.

Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bong bóng từ thành phố Paju, ở vùng biên giới hai miền - REUTERS /Truth Leem
Các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bong bóng từ thành phố Paju, ở vùng biên giới hai miền - REUTERS /Truth Leem
Quảng cáo

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên AFP, từ thành phố Paju nằm sát biên giới, các nhà họat động còn thả theo bóng bay sang đất Bắc Triều Tiên các đài bán dẫn loại nhỏ, đĩa DVD và những đồng 1 đô la Mỹ.

Các nhà họat động đã thả theo bóng bay 1500 ổ USB, trong đó mỗi ổ có lưu trữ những bài bằng tiếng Triều Tiên trên từ điển mở Wikipedia. Mặc dù Bắc Triều Tiên là đất nước biệt lập khép kín nhất thế giới, nhưng một bộ phận nhỏ trong dân chúng nước này vẫn tiếp cận được với công nghệ thông tin.

Từ năm 2002, Bắc Triều Tiên đã có mạng truyền dẫn nội bộ intranet. Một số cơ quan chính phủ cũng có các mạng riêng, điện thoại di động đã được đưa vào họat động từ năm 2008 thông qua một liên doanh với công ty Orascom của Ai cập. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 95% dân không được tiếp cận các dịch vụ thông tin hiện đại.

Chiến dịch thả bong bóng này do một nhóm các nhà hoạt động là những người tỵ nạn Bắc Triều Tiên tiến hành, nhằm đánh động người dân miền Bắc về sự hung bạo của Kim Jong Un và vận động người dân « nổi dậy xóa bỏ chế độ độc tài », ôgn Park Sang Hak, lãnh đạo nhóm cho biết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.