Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Dự trữ ngoại tệ đạt kỷ lục 3.820 tỷ đô la

Vốn đã thuộc hàng lớn nhất thế giới, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tính đến cuối tháng 12/2013 đã đạt mức kỷ lục 3.820 tỷ đô la. Theo số liệu được công bố hàng quý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào hôm nay, 15/01/2014, mức này chỉ tăng nhẹ so với con số 3.660 tỷ đô la đạt vào cuối tháng Chín.

Năm 2014, Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc dự trù vượt mức 4.000 tỷ đô la - REUTERS/ Truth Leem
Năm 2014, Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc dự trù vượt mức 4.000 tỷ đô la - REUTERS/ Truth Leem
Quảng cáo

Theo các nhà phân tích, đà tăng của kho ngoại tệ Trung Quốc sẽ còn tiếp tục, và mức 4000 tỷ đô la sẽ bị vượt qua trong năm nay.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, như vậy là từ năm 2005 cho đến nay, lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc đã tăng gấp bốn lần, phản ánh sự mất cân bằng về mặt ngoại thương của nền kinh tế thứ hai trên thế giới. Tính ra, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc đã tăng 12,8% vào năm ngoái, đạt mức 259 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng lên.

Trung thành với nguyên tắc bí mật của mình, chính quyền Trung Quốc không hề cho biết chi tiết về thành phần cụ thể của khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của họ, chẳng hạn như tỷ lệ đô la, euro hay đồng yen …

Trong thời gian qua, Bắc Kinh thường xuyên bị các đối tác thương mại - đứng đầu là Hoa Kỳ - tố cáo là cố tình duy trì một tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ (đồng yuan) một cách giả tạo để hỗ trợ giới xuất khẩu Trung Quốc.

Bắc Kinh thường xuyên hứa là sẽ cho đồng nhân dân tệ được chuyển đổi tự do, nhưng trong thực tế, đó là một mục tiêu rất xa vời, vào chính quyền Trung Quốc vẫn kiểm soát chặt chẽ tỷ giá đồng nhân dân tệ, vốn chỉ được dao động trong một biên độ nhất định do Ngân hàng Trung ương quy định.

Theo các chuyên gia Ngân hàng ANZ, nếu Bắc Kinh không thay đổi gì trong chính sách tiền tệ của họ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có thể « dễ dàng vượt mức 4.000 tỷ đô la vào cuối năm nay ».

Trung Quốc làm gì với khối ngoại tệ khổng lồ đó ? Theo AFP, Bắc Kinh đã dùng một phần để mua công trái phiếu của Mỹ cũng như mua lại các món nợ công của các quốc gia khác, và đầu tư một phần khác vào các tập đoàn ngoại quốc thông qua quỹ đầu tư quốc gia chính của Trung Quốc là CIC.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.