Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU - QUÂN SỰ

Seoul tập trận như dự kiến, bất chấp đe dọa của Bình Nhưỡng

Hôm nay, 16/01/2014, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố tổ chức tập trận thường niên như dự kiến và báo trước sẽ trả đũa « cứng rắn » trước mọi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Key Resolve và Foal Eagle dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 02/2014.

Hàng không mẫu hạm USS Nimitz tại cảng Busan ngày 11/5/2013 tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc
Hàng không mẫu hạm USS Nimitz tại cảng Busan ngày 11/5/2013 tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc REUTERS/Jo Jung-ho/Yonhap
Quảng cáo

Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok nhấn mạnh : « Nếu Bắc Hàn liều lĩnh khiêu khích quân sự, viện cớ do các cuộc tập trận thường kỳ này (…), quân đội Hàn Quốc sẽ giáng trả một cách cứng rắn ». Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đề nghị Bình Nhưỡng nên có « các biện pháp tích cực » để trả lời những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước mình, thay vì trách cứ Hàn Quốc về các cuộc tập trận. 

Tập trận thường niên Mỹ - Hàn vào dịp đầu năm thường xuyên bị Bắc Triều Tiên phản đối. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul tập trận để chuẩn bị xâm chiếm miền Bắc. Hôm nay, chính quyền Bắc Triều Tiên ra thông báo « cương quyết khuyến cáo chính quyền Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận nguy hiểm, có thể đưa bán đảo Triều Tiên và quan hệ hai miền rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng ». Thông báo kể trên của cơ quan phụ trách thống nhất hai miền của Bắc Triều Tiên được hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn lại. 

Cuộc tập trận thường niên Hàn Quốc – Hoa Kỳ đầu năm ngoái diễn ra ngay sau cuộc thử hạt nhân lần thứ ba của Bắc Triều Tiên. Theo giới quan sát, đây là hai sự kiện khiến cho quan hệ Bắc-Nam căng thẳng trở lại. Bình Nhưỡng đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Kể từ đó, căng thẳng đã giảm xuống, nhưng quan hệ hai miền vẫn đầy ngờ vực và thù địch. 

Hoa Kỳ, đồng minh của Hàn Quốc, duy trì một lực lượng quân sự quan trọng trên lãnh thổ nước này kể từ khi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc. Hiện tại, có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tại miền nam bán đảo Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.