Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Ân xá Quốc tế : Trung Quốc "đạo đức giả" trong việc chống tham nhũng

Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay, 21/01/2014, đã lên án thái độ « đạo đức giả » của chính quyền Trung Quốc, một mặt thể hiện quyết tâm minh bạch và chống tham những, nhưng mặt khác lại chuẩn bị xét xử các nhà hoạt động chống tham nhũng, với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Hứa Chí Vĩnh bị bắt giam từ tháng 07/2013 - DR
Luật sư Hứa Chí Vĩnh bị bắt giam từ tháng 07/2013 - DR
Quảng cáo

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay 21/01/2014, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết : « Thay vì đưa ra những biện pháp chống tham nhũng mà chủ tịch Tập Cận Bình hứa hẹn, chính quyền lại gia tăng trấn áp những người chống tham nhũng ».

Ân xá Quốc tế yêu cầu Bắc Kinh ngưng truy bức các thành viên của Phong trào Công dân mới, một mạng lưới không chính thức và bất bạo động, kêu gọi công dân Trung Quốc tham gia vào đời sống chính trị, hành xử các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do biểu tình, được bảo đảm trong Hiến pháp Trung Quốc.

Tám nhà hoạt động thuộc Phong trào Công dân mới sẽ ra toà trong những tuần tới, trong đó là luật sư Hứa Chí Vĩnh ( Xu Zhiyong ). Chính ông là người đã khởi xướng phong trào công dân chống tham nhũng và đòi công khai hóa tài sản của các quan chức cao cấp. Luật sư Hứa Chí Vĩnh đã bị bắt với tội danh « tổ chức tập hợp trái phép nhằm phá hoại chính quyền ».

Trong thông cáo hôm nay, tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư Hứa Chí Vĩnh, mà theo họ là một tù nhân lương tâm.

Vào thứ sáu tuần trước, đại sứ Liên hiệp châu Âu mãn nhiệm tại Bắc Kinh đã bày tỏ mối quan ngại trước việc chính quyền Trung Quốc gia tăng trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền, và đã đặc biệt nêu tên Phong trào Công dân mới.

Hoa Kỳ cũng đã từng bày tỏ mối quan ngại sau vụ bắt giữ luật sư Hứa Chí Vĩnh tháng 07/2013, lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông bị truy tố chỉ vì đã tung ra chiến dịch tố cáo những sai phạm của các quan chức và đã bày tỏ một cách ôn hòa những ý kiến của ông.

Nhưng đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, luật sư Hứa Chí Vĩnh bị tình nghi đã phạm tội hình sự và đây là một vụ án hình sự « bình thường ». Ông Hồng Lỗi khẳng định Trung Quốc là « một Nhà nước pháp quyền ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.