Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Hải quân Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Không ngày nào mà Trung Quốc không có động thái khiêu khích mới liên quan đến Biển Đông. Ngoài việc cho tàu tuần tra trọng tải 5000 tấn xuống đặt căn cứ thường trực ngay tại quần đảo Hoàng Sa, và xác định sẽ thường xuyên tuần tiễu trên Biển Đông, Hải quân Trung Quốc từ thứ Hai 20/01/2014 đã mở thêm một cuộc tập trận trong vùng tranh chấp.

Tàu sân bay  Trung Quốc Liêu Ninh tiến về bến cảng ở Thanh Đảo sau khi xuống 'chạy thử'  ở Biển Đông. Ảnh chụp ngày 01/01/2014.
Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh tiến về bến cảng ở Thanh Đảo sau khi xuống 'chạy thử' ở Biển Đông. Ảnh chụp ngày 01/01/2014. Reuters
Quảng cáo

Hãng tin Mỹ AP vào hôm qua đã trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết là nhiều chiến hạm Trung Quốc, trong đó có tàu đổ bộ lớn nhất của nước này và hai khu trục hạm đã bắt đầu một cuộc tập trận hôm 20/01/2014 tại vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Maylaysia, Brunei và Đài Loan.

Theo nguồn tin trên, các chiếc tàu này đã xuất phát từ căn cứ Hải quân Trung Quốc đặt trên đảo Hải Nam, chở theo ba chiếc trực thăng và một đại đội thủy quân lục chiến.

Dẫn lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết là nội dung các bài tập trận sẽ tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu phối hợp chặt chẽ chiến hạm trên mặt nước, tàu ngầm và máy bay. Theo AP, chi tiết này cho thấy là nhiều đơn vị khác cũng có thể tham gia tập trận.

Hải quân Trung Quốc càng lúc càng diệu võ giương oai trên Biển Đông, với mục tiêu không che giấu là dọa nạt các nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Mới đây, vào cuối năm ngoái 2013, Trung Quốc đã cho tàu sân bay đầu tiên và đội chiến hạm hộ tống xuống chạy thử tại Biển Đông. Một trong những chiếc tàu hộ tống đã chặn đường một chiến hạm Mỹ đi theo dõi, làm chiếc này phải bẻ lái khẩn cấp để tránh va chạm.

Mới đây Trung Quốc đã tiến thêm một bước trong việc áp đặt chủ quyền của họ trên gần như toàn bộ Biển Đông khi tỉnh Hải Nam ra quyết định buộc tàu nước ngoài phải xin phép trước mới được vào đánh cá hay khảo sát tại vùng Biển Đông cho là thuộc quyền của Trung Quốc.

Để tăng cường khả năng áp dụng quy định này, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc hôm 21/01 vừa qua cho biết là một tàu tuần tra dân sự trọng tải 5.000 tấn, tức là loại lớn, sẽ đến đặt căn cứ ngay trên đảo Phú Lâm (mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Bắc Kinh đã đặt trụ sở của « thành phố Tam Sa », được giao nhiệm vụ quản lý toàn vùng Biển Đông mà Trung Quốc đòi chủ quyền.

Cuộc tập trận mới của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến Philippines quan ngại. Trả lời báo chí vào hôm qua, 22/01, một quan chức an ninh Philippines đã tố cáo Bắc Kinh « tiếp tục các hành vi khiêu khích ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.