Vào nội dung chính
THÁI LAN

Tòa án Bảo hiến Thái không thay đổi ngày bầu cử

Hội đồng Bảo hiến của Thái Lan hôm 24/01/2014 đã không thay đổi ngày bầu cử Quốc hội trước thời hạn, cho rằng việc quyết định hoãn bầu cử là trách nhiệm chung của Ủy ban Bầu cử và Thủ tướng. Đối đầu với phong trào biểu tình đòi bà từ chức từ nhiều tuần qua, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã quyết định tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 02/02 tới nhằm chấm dứt khủng hoảng.

Biểu tình chống chính phủ : Đường phố Bangkok tiếp tục sôi sục ngày 23/01/2014.
Biểu tình chống chính phủ : Đường phố Bangkok tiếp tục sôi sục ngày 23/01/2014. Reuters
Quảng cáo

Ủy ban Bầu cử Thái Lan, vì cho rằng tình hình đất nước còn quá rối loạn để có thể tổ chức bầu cử, đã yêu cầu Hội đồng Bảo hiến ra phán quyết về yêu cầu hoãn bầu cử. Trong khi đó, đối với chính phủ Yingluck, sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Quốc hội là do Quốc vương ký ban hành, cho nên không thể được sửa đổi.

Trong phán quyết đưa ra ngày hôm nay, Tòa án Bảo hiến Thái Lan đã không quyết định thay đổi ngày bầu cử, cho rằng đó là trách nhiệm của cả hai định chế Ủy ban Bầu cử và chính phủ.

Những người biểu tình chống chính phủ đã phản đối việc tổ chức bầu cử trước thời hạn, mà chắc chắn là đảng Puea Thai cầm quyền sẽ lại đắc cử, vì đảng đối lập chính, Đảng Dân chủ, tẩy chay.

Lãnh đạo phong trào biểu tình, Sutheo Thaugsuban hôm qua đã dọa sẽ chặn mọi ngã đường đến các phòng phiếu, bất chấp tình trạng khẩn cấp được ban hành ở Bangkok.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.