Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc lại tuần tra ở vùng phòng không trên Biển Hoa Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24/01/2014 thông báo là quân đội nước này vừa đưa một phi đội đến tuần tiễu tại « vùng nhận dạng phòng không », mà Bắc Kinh đơn phương thiết lập trên vùng biển Hoa Đông vào tháng 11 năm ngoái.

Ảnh minh họa. Hình chụp vùng biển đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nằm trong vùng 'nhận dạng  phòng không' của Trung Quốc.
Ảnh minh họa. Hình chụp vùng biển đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nằm trong vùng 'nhận dạng phòng không' của Trung Quốc. Reuters
Quảng cáo

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết phi đội tuần tra đã bay đến đây để kiểm tra lai lịch của những tàu đang hiện diện ở vùng phòng không này.

Phát ngôn viên nói trên cũng tuyên bố là việc thiết lập vùng phòng không trên Biển Hoa Đông không ảnh hưởng gì đến các chuyến bay dân sự, khẳng định rằng nhiệm vụ của các phi đội tuần tra chỉ mang tính phòng thủ và đúng theo thông lệ quốc tế.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã lên án việc thiết lập vùng phòng không của Trung Quốc, cho rằng điều này sẽ làm xấu thêm quan hệ Nhật-Trung vốn đã căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong khi đó, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear, trong một cuộc họp báo hôm qua tại Lầu Năm góc, đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình Biển Hoa Đông.

Đô đốc Locklear lấy làm tiếc là chưa có một đường dây điện thoại đỏ giữa các tướng lãnh của Mỹ với các tướng lãnh Trung Quốc để tránh cho một khủng hoảng biến thành xung đột tại châu Á, một trong những mối quan ngại lớn của Hoa Kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.