Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc đề nghị thời điểm cuộc đoàn tụ gia đình ly tán

Hôm nay, 27/1/2014, phía Hàn Quốc đã đưa ra đề nghị với Bắc Triều Tiên tổ chức đợt gặp gỡ đoàn tụ các gia đình bị ly tán ở hai miền vào giữa tháng 2 tới.

Đoàn tụ gia đình ly tán : Công cụ để Bình Nhưỡng mặc cả chính trị với Seoul.
Đoàn tụ gia đình ly tán : Công cụ để Bình Nhưỡng mặc cả chính trị với Seoul. REUTERS/Kim Ho-Young/Korea Pool
Quảng cáo

Seoul chủ động ấn định ngày giờ cho sự kiện này sau khi cuối tuần trước Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc gặp gỡ thân nhân các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Miền Nam, ban đầu tỏ ra không mấy vồn vập với động thái được cho là hòa hợp của miền Bắc, tuy nhiên cuối cùng Seoul cũng đã chủ động đáp lại với đề nghị các cuộc gặp sẽ diễn ra tại núi Kim Cương bên phần đất của miền Bắc và thời điểm từ ngày 17 đến 21/2. Đây là thời điểm khá tinh tế.

Trên nguyên tắc, vào cuối tháng Hai, quân đội Hàn Quốc sẽ có cuộc tập trận chung thường niên với quân đội Mỹ và trước đó ngày 16/2 là kỷ niệm sinh nhật Kim Jong Il, cha của lãnh tụ miền bắc hiện nay.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố « Chúng tôi hy vọng miền Bắc có phản ứng tích cực với đề nghị của chúng tôi và cuộc hội ngộ của các gia đình sẽ diễn ra êm đẹp, góp phần mở ra cơ hội mới cho quan hệ liên Triều ». Bên cạnh đó, cơ quan này đã đề nghị hai bên gặp nhau tại Bàn Môn Điếm đề bàn chi tiết chuẩn bị cho cuộc gặp đoàn tụ gia đình lần này.

Tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ở hai miền bị ly tán sau chiến tranh là một việc làm vừa đem lại không khí hòa dịu trong quan hệ hai miền vừa mang tính nhân đạo. Tuy nhiên những sự kiện này thường xuyên bị Bình Nhưỡng sử dụng như công cụ để mặc cả chính trị với Seoul. Nhiều cuộc đoàn tụ đã bị hủy vào phút chót chỉ vì thái độ thất thường của miền Bắc.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã khiến hàng triệu người trong các gia đình Triều Tiên bị ly tán sang hai miền. Đa số đã qua đời mà không được một lần gặp lại hay liên lạc qua điện thoại với người thân trong gia đình. Mỗi lần tổ chức đoàn tụ chỉ có khỏng 100 gia đình may mắn được tham gia trong khi mà hiện vẫn có khoảng hơn 70 nghìn người đang bị ly tán chưa được gặp người thân từ hơn nửa thế kỷ qua và đa số họ đều đã ở tuổi ngoài 80.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.