Vào nội dung chính
CHÂU Á

Hồng Kông trừng phạt Manila về vụ con tin 2010

Hôm nay, 29/01/2014, chính quyền Hồng Kông thông báo thi hành các biện pháp trừng phạt Philippines vì Manila vẫn không chịu chính thức xin lỗi về vụ bắt con tin cách đây hơn 3 năm. Cụ thể, chế độ miễn visa cho các nhà ngoại giao và quan chức Philippines đến Hồng Kông sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 05/02.

Chiếc xe bus chở du khách liên quan đến vụ con tin bị sát hại tại Manila ngày 23/08/2010.
Chiếc xe bus chở du khách liên quan đến vụ con tin bị sát hại tại Manila ngày 23/08/2010. Sakuradate/Wikipedia
Quảng cáo

Theo quy định hiện hành, các nhà ngoại giao và quan chức Phillipines có thể ở Hồng Kông trong thời hạn 14 ngày mà không cần xin visa nhập cảnh.

Chính quyền Hồng Kông cho biết đấy chỉ là biện pháp trừng phạt đầu tiên và họ có thể có những hành động khác để buộc chính phủ Philippines xin lỗi về vụ bắt con tin năm 2010.

Vào năm đó, một cựu sĩ quan cảnh sát Philippines đã cướp một chiếc xe bus chở du khách ngoại quốc ở Manila để phản đối việc ông bị sa thải. Tám du khách Hồng Kông đã bị bắn chết và 7 người bị thương sau khi thương lượng giữa nhà chức trách Philippines với kẻ bắt con tin thất bại.

Phía Hồng Kông đã đòi Manila xin lỗi chính thức về vụ này theo yêu cầu của gia đình các nạn nhân, bởi vì dư luận Hồng Kông phẫn nộ trước điều mà họ cho là sự bất tài của cảnh sát Philippines. Nhưng Tổng thống Benigno Aquino đã từ chối xin lỗi nhân danh Philippines, cho rằng du khách Hồng Kông đã thiệt mạng chính là do hành động của kẻ bắt con tin. Kể từ sau vụ bắt con tin đó, chính quyền Hồng Kông đã khuyến cáo là không nên du lịch đến Philippines.

Tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ Hồng Kông bị thương ở mặt trong vụ bắt con tin ở Manila đã là người đầu tiên được Manila bồi thường một món tiền ( không rõ là bao nhiêu ) do một nhà doanh nghiệp Philippines tặng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.