Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Mỹ giảm quy mô cuộc tập trận dự trù với Hàn Quốc

Một quan chức Quốc phòng Mỹ hôm qua, 28/01/2014, tiết lộ : Trong cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc vào tháng 02/2014, « sẽ không có hàng không mẫu hạm » hoặc oanh tạc cơ chiến lược tham gia. Theo giới quan sát, việc Mỹ giảm quy mô cuộc tập trận dường như là để thể hiện thiện chí trước một số tín hiệu hòa dịu của Bắc Triều Tiên.

Máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ. Hoa Kỳ từng điều động loại oanh tạc cơ này tham gia một cuộc tập trận với Hàn Quốc năm 2013.
Máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ. Hoa Kỳ từng điều động loại oanh tạc cơ này tham gia một cuộc tập trận với Hàn Quốc năm 2013. USAF
Quảng cáo

Hôm qua, 28/01/2014, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, xin giấu tên, cho AFP biết là  năm nay, trong cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, mang tên Key Resolves, được tổ chức vào tháng tới, « sẽ không có hàng không mẫu hạm » hoặc máy bay ném bom chiến lược tham gia.

Một quan chức khác cũng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giải thích là kịch bản tập trận hàng năm có khác nhau.

Tuy nhiên, cả hai quan chức này đều thừa nhận là việc quyết định huy động hàng không mẫu hạm và máy bay ném bom chiến lược tham gia tập trận tùy thuộc vào thái độ và cách hành xử của Bắc Triều Tiên.

Theo một số chuyên gia, việc quân đội Mỹ giảm quy mô cuộc tập trận có thể là vì trong những tuần qua, Bình Nhưỡng đã có một số dấu hiệu muốn làm dịu tình hình, thậm chí còn kêu gọi chấm dứt thù nghịch quân sự giữa hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.

Cuộc tập trận năm ngoái diễn ra trong bối cảnh tình hình rất căng thẳng. Bắc Triều Tiên tỏ ra hung hăng, tức giận, vì bị Liên Hiệp Quốc gia tăng trừng phạt. Chính quyền Bình Nhưỡng thậm chí còn đe dọa hủy bỏ Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953.

Để đáp trả, Hoa Kỳ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-2, một số tàu ngầm tấn công và phi cơ tàng hình F-22 tham gia cuộc tập trận.

Mặc dù Mỹ giảm quy mô tập trận, nhưng Hàn Quốc lại tuyên bố muốn tiến hành hoạt động này gần biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên.

Chính quyền Bình Nhưỡng cảnh báo về « những hậu quả nghiêm trọng » nếu Mỹ-Hàn tiến hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận và Bắc Triều Tiên coi đó là hành động khiêu khích của Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.